50.000 cây mai vàng làng mai Phước Định sẵn sàng phục vụ tết

Cập nhật, 06:20, Thứ Sáu, 08/01/2021 (GMT+7)

(VLO) Ông Lê Văn Tý- Trưởng Ban đại diện Làng mai vàng Phước Định (xã Bình Hòa Phước- Long Hồ) cho biết: “Đến thời điểm hiện tại thời tiết khá thuận lợi cho mai phát triển. Còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, bà con chúng tôi mong thời tiết cũng ổn định như bây giờ, không nắng quá gắt hay mưa kéo dài để ra bông đúng dịp tết”.

Làng mai vàng Phước Định hiện có 158 hộ ở 2 ấp trồng mai vàng. Toàn làng mai có khoảng 50.000 cây mai từ vài chục năm tuổi đến trên 100 năm tuổi.

Làng mai vàng Phước Định được UBND tỉnh Vĩnh Long công nhận Làng nghề truyền thống hoa kiểng, cây giống, du lịch sinh thái từ năm 2009 và duy trì, phát triển cho đến nay.

VĨNH PHÚC