Cần Thơ đưa "Chuyến xe ước mơ" đến với đồng bào miền Trung

Cập nhật, 22:28, Thứ Tư, 21/10/2020 (GMT+7)

Sáng nay (21/10), tại Cần Thơ, “Chuyến xe ước mơ” đã bắt đầu hành trình đến với đồng bào miền Trung.

 Phân chia 5 tấn gạo trao tặng bà con miền Trung
Phân chia 5 tấn gạo trao tặng bà con miền Trung

Đây là hoạt động do Hội đồng Ðội thành phố Cần Thơ và Trường Phổ thông Thái Bình Dương thực hiện, nhằm chung tay với cả nước cứu trợ đồng bào miền Trung qua cơn khó khăn.

“Chuyến xe ước mơ” sẽ chia làm 2 đợt cứu trợ. Đợt 1 khởi hành ngày 21/10 đi đến xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, mang theo 5 tấn gạo, 500 thùng mì, 1.000 chai nước suối, 550 áo phao, 2.000 cơ sở thuốc cùng các vật dụng thiết yếu khác, tổng trị giá gần 470 triệu đồng.

Ðợt trao quà thứ 2 cũng tại xã Hải Chánh, vào ngày 27/10, gồm quần áo, trang thiết bị sinh hoạt, nước sạch, dung dịch sát khuẩn, tiền mặt... Khoảng hơn 1.000 hộ dân ở Hải Chánh sẽ được tặng quà từ chương trình “Chuyến xe ước mơ”.

Theo anh Lê Minh Chánh, Phó chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Trường Phổ thông Thái Bình Dương, các vật phẩm trên xe sẽ nhanh chóng chuyển tới tận tay người dân Quảng Trị - nơi đã hứng chịu trận mưa lũ lớn những ngày qua, góp phần chia sẻ với các gia đình có người bị nạn cũng như giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

“Chuyến xe ước mơ” mang được tấm lòng của các bạn đoàn viên thanh niên, tình yêu của người dân Cần Thơ mình ra tới miền Trung, thể hiện sự yêu thương, quan tâm và đoàn kết của dân mình. Hy vọng trong thời gian tới, có nhiều mạnh thường quân và các bạn cùng chung tay đóng góp và cùng người dân miền Trung vượt qua khó khăn này.

Trước đó, ngày 16/10, Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ cũng tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai. Ngay tại lễ phát động, Ủy ban MTTQVN thành phố đã tiếp nhận số tiền gần 940 triệu đồng do các đại biểu, các cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo đóng góp./.

Theo Hồng Phương/VOV