ĐBSCL: Mùa mưa dự báo đến muộn, hạn mặn còn kéo dài

Cập nhật, 16:07, Thứ Năm, 02/04/2020 (GMT+7)

Nắng hạn và xâm nhập mặn tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL dự báo kéo dài đến tháng 5/2020 do mùa mưa năm nay đến muộn hơn khoảng 2 tuần so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Người dân ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre dùng can nhựa để lấy nước ngọt.
Người dân ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre dùng can nhựa để lấy nước ngọt.

Các cơ quan chuyên môn khuyến cáo nông dân tranh thủ lấy nước ngọt vào những thời điểm nước mặn giảm để tích trữ trong ao, mương và dụng cụ chứa nước chủ động phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Theo Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, từ nay đến nửa đầu tháng tháng 5, mặn vẫn còn ở mức cao tại các vùng ven biển ở ĐBSCL.

Tuy nhiên, từ ngày 26-3 đến 6-4, mặn có khả năng giảm dần nhưng vẫn còn ở mức cao, khả năng lấy nước ngọt ở một số cửa sông khá tốt như: Vàm Cỏ từ 90-100km trở lên, Cổ Chiên từ 35-40km, sông Hậu từ 30-35km, Cái Lớn từ 55-60km.

Riêng các cửa sông Hàm Luông, Cửa Tiểu, Cửa Đại (thuộc tỉnh Bến Tre và Tiền Giang) mặn nền và xâm nhập mặn vẫn ở mức tương đối cao, khó có khả năng xuất hiện nước ngọt, kể cả vào lúc chân triều.

Theo Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng lượng mưa thời kỳ từ tháng 3 đến tháng 6 phổ biến ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ.

Lượng mưa từ tháng 7 đến tháng 9 ở mức tương đương TBNN. Tổng lượng dòng chảy sông Mekong về ĐBSCL từ nay đến cuối mùa khô dự báo ở mức thấp hơn TBNN từ 15-20% và ở mức tương đương cùng kỳ 2016.

Từ tháng 6 đến tháng 9-2020, tổng lượng chảy về ĐBSCL tăng dần nhưng dự báo vẫn thấp hơn so với TBNN.

Theo KHÁNH TRUNG/Báo Cần Thơ