Về Sa Châu mùa trái ngọt

Cập nhật, 14:25, Thứ Sáu, 07/06/2019 (GMT+7)

Xưa kia, cù lao Tân Lộc (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) được gọi là “cù lao Tam Tỉnh” (do nằm giáp ranh ba tỉnh: Ðồng Tháp, An Giang, Cần Thơ); là dải đất nổi lên giữa sông Hậu nhờ sự bồi lắng của phù sa cát từ thượng nguồn sông Mekong đổ về, nên còn có tên gọi là Sa Châu (cù lao cát). 

Hằng năm, vào ngày Tết Ðoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch), nơi đây tổ chức “Lễ hội vườn trái cây Tân Lộc” để tôn vinh nếp sinh hoạt văn hóa miệt vườn sông nước; đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch sinh thái miệt vườn với những vườn cây trái trĩu ngọt trên đất cù lao đến du khách gần xa.

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 7 đến  9/6/2019 (nhằm mùng 5,6,7 tháng 5 âm lịch) với chủ đề “Sa Châu mùa trái ngọt”.

Tại lễ hội năm 2018, du khách trầm trồ trước trái bí đao nặng 50kg và những quả na có kích cỡ lớn
Tại lễ hội năm 2018, du khách trầm trồ trước trái bí đao nặng 50kg và những quả na có kích cỡ lớn

Từ quy mô cấp phường, qua nhiều năm tổ chức “Lễ hội vườn trái cây Tân Lộc” (lễ hội) đã tạo được tiếng vang, để cứ đến dịp Tết Đoan Ngọ, du khách gần xa lại nô nức rủ nhau về miền trái ngọt.

Những năm gần đây, lễ hội được thành phố quan tâm, nâng tầm và xây dựng Tân Lộc thành một trong những địa danh trên bản đồ du lịch của TP Cần Thơ. Năm nay, lễ hội tiếp tục do UBND quận Thốt phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức tại sân bóng Minh Nhựt, khu vực Tân Mỹ 1, phường Tân Lộc (cách Đình Tân Lộc Đông khoảng 250m).

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày với rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú, nhưng điểm nhấn vẫn là Hội thi Trang trí, tạo hình trái cây nghệ thuật và Hội thi Cây, củ, quả lạ. Bởi đây là dịp để các nghệ nhân trổ tài khéo léo, làm nên những mâm trái cây với tạo hình nghệ thuật đặc sắc và các nhà vườn khoe với mọi người những cây, củ quả lạ, quý hiếm.

Nhiều năm qua, mỗi lần dừng chân trước gian hàng đặc biệt này, khách tham quan đều trầm trồ, xuýt xoa trước những mâm trái cây được tạo hình công phu, sắp xếp nghệ thuật: từ hình rồng, phượng, các con giáp đến dải đất hình chữ S đặc trưng của Việt Nam cùng những mô hình biển đảo, tàu thuyền hay đền thờ, cù lao…

Đặc biệt, du khách ngạc nhiên, thích thú trước buồng chuối gần cả trăm nải, trái mít khổng lồ, củ khoai ngọt, khoai mì nặng mười mấy ký, khóm long phụng hình dáng bắt mắt, các loại trái cây: xoài, bưởi, mãng cầu… đều có kích thước và chất lượng vượt trội so với thông thường…

Lễ hội còn là dịp để các nhà vườn Tân Lộc giới thiệu, tiếp thị những sản phẩm đặc sắc xứ cù lao với du khách gần xa.

Đặc biệt là các vườn trái cây trĩu quả luôn tấp nập khách đến tham quan, vui chơi và thưởng thức tại vườn trong những ngày diễn ra lễ hội. Bởi ai cũng muốn tạm rời phố thị ồn ào để đến với cù lao tươi xanh, yên bình, đi dạo dưới vườn cây mát mẻ, hít thở không khí trong lành và trực tiếp hái trái trên cây để thưởng thức vị tươi ngon, ngọt ngào…

Bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, cho biết: “Mỗi năm, Ban Tổ chức đều cố gắng giữ gìn, phát huy những nét văn hóa đặc trưng của lễ hội; đồng thời tổ chức thêm những hoạt động mới để chương trình thêm phong phú, hấp dẫn, thu hút du khách”. Điểm mới của lễ hội năm nay là có Trình diễn Đổ bánh xèo Tết Đoan Ngọ, Hội thi Gà kiểng đẹp, Hội thi Các món ăn, sản phẩm từ dừa, Hội thi Múa dân vũ và hóa trang…

Ngoài địa điểm chính là sân bóng Minh Nhựt, khu vực Tân Mỹ 1, năm nay, các hoạt động của lễ hội không tập trung một chỗ mà được chia ra nhiều điểm trên cù lao, tạo điều kiện cho du khách di chuyển, khám phá nhiều nơi.

Cụ thể, tại sân bóng Minh Nhựt sẽ diễn ra các hoạt động: Khai mạc, Bế mạc, Đêm giao lưu đờn ca tài tử, Hội thi Múa dân vũ và hóa trang.

Tại Đình Tân Lộc Đông tổ chức Hội thi Trang trí, tạo hình trái cây nghệ thuật; Hội thi Cây, củ, quả lạ; Gian hàng ẩm thực, sản phẩm đặc trưng; Gian hàng bán sản phẩm, quà lưu niệm; Trình diễn và tặng chữ thư pháp; các gian hàng tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; Triển lãm Ảnh, sách báo và tạp chí phục vụ bạn đọc;

Hát bội. Ở vườn dừa Tân Lộc có các sự kiện: Hội thi Các món ăn, sản phẩm từ dừa; Trình diễn đổ bánh xèo; Hội thi Chim chọi và chim hót; Hội thi Gà chọi dân gian; Hội thi Gà kiểng đẹp. Chùa Hảo Hào Tự sẽ là nơi diễn ra Giải Lân Sư Rồng cấp thành phố;

Hội thi Cây cảnh Bonsai; Gian hàng trái cây các loại; Trưng bày triển lãm sản phẩm các làng nghề truyền thống. Giải Vô địch Taekwondo cấp thành phố sẽ tổ chức tại Trường Tiểu học Tân Lộc 2; Trò chơi dân gian tổ chức tại điểm lẻ Trường Tiểu học Tân Lộc 3;  Phiên chợ Hàng việt về nông thôn và giao lưu văn nghệ, kêu số lô tô về các loại trái cây tổ chức tại các điểm lẻ của Trường THCS, THPT.

Hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch rất được chú trọng tại lễ hội. Ngoài các gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch, giới thiệu các làng nghề truyền thống của các quận, huyện thuộc TP Cần Thơ, còn có các đơn vị ngoài thành phố, các công ty, doang nghiệp chuyên về du lịch, lữ hành… tham gia.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND quận Thốt Thốt và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, lễ hội đã được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, hứa hẹn sẽ mang đến những chương trình vui tươi, lành mạnh và ý nghĩa. Để những năm sau, đến Tết Đoan Ngọ, du khách lại tiếp tục về với “Sa Châu mùa
trái ngọt”.

Theo Cát Ðằng/CTO