Trồng xoài tượng Đài Loan cho thu nhập khá

Cập nhật, 10:58, Thứ Tư, 15/03/2017 (GMT+7)

Nhiều năm qua, bình quân mỗi năm ông Nguyễn Văn Quân (Châu Thành, Đồng Tháp) đã thu về trên 100 triệu đồng từ trồng xoài tượng Đài Loan.

Ông Quân chăm sóc vườn xoài để kịp bán vào dịp rằm tháng 3 âm lịch
Ông Quân chăm sóc vườn xoài để kịp bán vào dịp rằm tháng 3 âm lịch

Hiện, ông Quân trồng 250 gốc xoài trên diện tích gần 6.000m2 ở ấp 2, xã Tân Lộc (Tam Bình). Mỗi năm xoài cho trái 2 lần vào tháng 4 và tháng 11. Bình quân mỗi vụ ông thu hoạch khoảng 4 tấn. Sau khi trừ chi phí phân bón, thuốc trừ sâu,... ông thu về trên 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Quân cho biết: “Trồng xoài tượng Đài Loan sợ nhất là mưa sẽ làm cháy bông và sương muối làm đen đầu trái. Gặp một trong hai trường hợp này là cả vụ có khi không được trái nào”.

Tin, ảnh: TẤN TÂN