Khai mạc Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp năm 2017

Cập nhật, 09:41, Thứ Hai, 09/01/2017 (GMT+7)

Tối 7/1, tại Công viên Sa Đéc (TP.Sa Đéc) đã khai mạc Tuần lễ Du lịch (DL) Đồng Tháp năm 2017 do UBND tỉnh tổ chức.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Tôn Hoàng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận “Thác hoa tươi lớn nhất Việt Nam” cho lãnh đạo UBND TP. Sa Đéc
Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận “Thác hoa tươi lớn nhất Việt Nam” cho lãnh đạo UBND TP. Sa Đéc

Tuần lễ DL được tổ chức từ ngày 7 đến 14/1 với chủ đề “Nơi bốn mùa khoe sắc”, diễn ra tại nhiều điểm khác nhau trên địa bàn TP.Sa Đéc với nhiều hoạt động hấp dẫn như: lễ hội đường phố, hội thi ẩm thực đường phố, hội thi duyên dáng phụ nữ làng hoa, hội chợ triển lãm nhịp cầu xúc tiến thương mại và đầu tư,…

Phát biểu tại buổi khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương  - Trưởng Ban Tổ chức Tuần lễ DL Đồng Tháp năm 2017 cho rằng Tuần lễ DL Đồng Tháp năm nay là bước đi đầu tiên mà tỉnh xác lập trên hành trình phát triển "DL trách nhiệm, hướng đến cộng đồng".

Việc đầu tư phát triển DL phải bắt đầu từ người làm DL, phải hướng đến đối tượng thụ hưởng cuối cùng là người dân địa phương và du khách. Tỉnh luôn trân trọng sự quan tâm của nhà đầu tư, doanh nghiệp và đã ban hành chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tham gia phát triển DL trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Dương cũng cho biết, khởi đầu cho tuần lễ DL năm 2017, lãnh đạo tỉnh quyết tâm chọn DL làm khâu đột phá, với khát vọng đưa DL Đồng Tháp đứng vào top đầu của DL miền Tây trong 10 năm tới. 

Trong buổi lễ khai mạc còn diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Lời tự tình của dòng sông” thu hút đông đảo đại biểu và Nhân dân đến xem. Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận “Thác hoa tươi lớn nhất Việt Nam” cao 12m, đường kính 19m, được kết thành từ hơn 3.200 bội hoa tươi đặc trưng của Sa Đéc.

Theo HỮU NGHĨA (Báo Đồng Tháp)