Thực hiện tốt chính sách tín dụng cho xuất khẩu lao động

Cập nhật, 05:57, Thứ Năm, 12/07/2018 (GMT+7)

Để đạt mục tiêu đưa 1.500 lao động xuất khẩu trong năm 2018, trong những tháng còn lại, ngành lao động- thương binh và xã hội tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực; thực hiện tốt chính sách tín dụng cho vay xuất khẩu lao động, đặc biệt ưu tiên đối tượng khó khăn được tiếp cận nguồn vốn kịp thời.

Nhật Bản vẫn là thị trường được lao động Vĩnh Long lựa chọn nhiều nhất.
Nhật Bản vẫn là thị trường được lao động Vĩnh Long lựa chọn nhiều nhất.

6 tháng đầu năm, tỉnh Vĩnh Long đưa được trên 750 lao động tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt trên 50% kế hoạch năm và tăng hơn 43% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, 3 huyện có lao động xuất khẩu nhiều là Vũng Liêm (hơn 170 lao động), Trà Ôn (156 lao động) và Long Hồ (hơn 120 lao động).

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN