Giá nhiều nông sản cao ngất ngưởng

Cập nhật, 15:18, Thứ Tư, 21/10/2020 (GMT+7)

Nhiều nông sản đã tăng gấp đôi so thời điểm cách đây hơn tuần. Nguyên nhân, phần lớn do ảnh hưởng của mưa, bão và triều cường gây khó khăn sản xuất.

Ông Lê Văn Trung- Hợp tác xã Rau an toàn Thành Lợi (Bình Tân)- cho biết, ảnh hưởng mưa, bão và triều cường những ngày qua nên năng suất nhiều ruộng trồng rau màu giảm khoảng 30% so những vụ trước đây.

Theo đó, sản lượng bán ra thị trường cũng giảm nên giá bán nhiều loại tăng khá cao. Cụ thể, như dưa leo thương lái mua tại ruộng hiện khoảng 12.000 đ/kg; hành lá 20.000 đ/kg (1,2 triệu đ/tạ- 60kg), tăng khoảng 4.000- 5.000 đ/kg so cách nay hơn tuần. Cao nhất là các loại rau ăn lá như: xà lách, cải ngọt… giá tăng gần gấp đôi so thời điểm này năm ngoái.

Ghi nhận tại các chợ, nguồn cung rau màu có phần hạn chế; giá các loại rau xanh cũng đã tăng gấp 2- 3 lần so với ngày thường và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

N. HOÀNG