Giá lúa, heo hơi tăng, nông- thủy sản giảm

Cập nhật, 18:25, Thứ Sáu, 12/06/2020 (GMT+7)

Trong tháng 5/2020, theo đánh giá của ngành nông nghiệp, duy chỉ có giá lúa, heo hơi tăng mạnh, phần lớn nông- thủy sản còn lại đều giảm mạnh.

Cụ thể, giá lúa tươi vụ Hè Thu giống IR50404, trong tháng cao nhất là 5.700 đ/kg, tăng 9,6% so tháng trước và tăng 21,3% so cùng kỳ. Heo hơi cũng dao động 6.500- 6.800 đ/kg, tăng 5.000 đ/kg so tháng trước.

Ngược lại các loại nông sản như: khoai lang tím Nhật dao động từ 6.500- 6.800 đ/kg, giảm từ 1.500- 1.700 đ/kg so tháng trước; cá điêu hồng từ 32.000- 34.000đ/kg, giảm 2.000 đ/kg.

Do ảnh hưởng dịch tả heo Châu Phi nên tổng đàn đã giảm mạnh, không kể heo con còn theo mẹ là 299.141 con, giảm 26,53% (giảm trên 82.000 con) so cùng kỳ năm ngoái. Trong khi, đàn gà tăng gần 2% (160 ngàn con) hiện trên 8,5 triệu con thì đàn bò giảm trên 9,6% hay hơn 9.000 con so cùng kỳ, hiện còn khoảng 84.000 con.

N. HOÀNG