Giá mít Thái tăng trở lại, nhà vườn chưa vội bán

Cập nhật, 06:41, Thứ Ba, 18/02/2020 (GMT+7)

Theo bà con nông dân huyện Bình Tân, sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, giá mít Thái từ 20.000- 30.000 đ/kg sụt xuống còn 6.000- 7.000 đ/kg khiến nông dân hết sức lo lắng. Tuy nhiên, vài ngày qua, thương lái nhiều nơi lại tìm đến nhà vườn hỏi mua và cho giá từ 15.000- 20.000 đ/kg.

Giá mít tăng trở lại là tín hiệu vui cho nhà vườn huyện Bình Tân. Hiện, bà con trồng mít tỏ ra phấn khởi nhưng chưa vội bán bởi biết tin thị trường Trung Quốc đã “ăn hàng” trở lại.

Cũng theo bà con, với mức giá nói trên, người trồng mít đã có lời kha khá. Một vài năm trước, có thời điểm giá bán mít Thái từ 30.000- 40.000 đ/kg, thậm chí 50.000 đ/kg. Mỗi trái mít (loại nhất) từ 15- 25kg người trồng thu về cả triệu đồng. Do vậy, nông dân nhiều nơi ồ ạt lên liếp trồng mít không theo quy hoạch, ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình xả lũ của địa phương.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện trên địa bàn huyện có hơn 343ha đất trồng mít Thái, tập trung nhiều ở xã Tân Hưng (112ha), Thành Lợi (73ha), Tân Thành (36ha), số còn lại phân bổ rải rác ở các xã khác trong huyện.

CÔNG PHÚC