Giá tăng nhẹ, sức mua tăng mạnh

Cập nhật, 07:54, Thứ Sáu, 16/08/2019 (GMT+7)

Theo nhiều tiểu thương, từ đầu tháng 7 âl đến nay sức mua các mặt hàng chay đã tăng gấp đôi, gấp 3 so với tháng trước.

Hoa tươi, trái cây là mặt hàng hút hàng nhất trong ngày rằm. Giá hoa tươi cũng đã tăng 3.000- 10.000 đ/loại. Cụ thể, cúc vườn từ 15.000- 25.000 đ/bó, cúc Đài Loan 50.000- 60.000 đ/bó, huệ trắng 120.000- 140.000 đ/bó, ly ly 100.000- 140.000 đ/bó,...

Bên cạnh hoa tươi, thị trường trái cây cũng nhộn nhịp. Cô Nguyễn Thị Liễu- bán trái cây chợ Vĩnh Long- cho hay: Khoảng 2 tuần nay, giá trái cây cũng nhích nhẹ, riêng 2 ngày rằm, sức mua tăng gấp 2, 3 lần so với thường ngày.

Theo đó, bưởi Năm Roi 25.000- 35.000 đ/kg, thanh long 30.000- 35.000 đ/kg, quýt đường 50.000- 60.000 đ/kg, bưởi da xanh 55.000- 60.000 đ/kg, nhãn xuồng 55.000- 60.000 đ/kg, mãng cầu dai 60.000- 70.000 đ/kg,...

Trong khi đó, các quán chay hút khách mạnh. Những món chay được chế biến đơn giản, giá bình dân từ 5.000- 20.000 đ/món.

Nhiều chủ quán ăn, chủ tiệm bán thực phẩm chay cho hay, từ cuối tháng 6 âl đã nhập các mặt hàng chay với số lượng nhiều hơn. Bước sang đầu tháng 7 âl, sức mua đã tăng nhẹ do có nhiều người ăn chay cả tháng. Càng cận ngày rằm, sức mua càng tăng.

THẢO LY