Cá, hải sản hút hàng, sức mua tăng mạnh

Cập nhật, 07:55, Thứ Sáu, 29/03/2019 (GMT+7)

Dù ngành chức năng đã khẳng định rằng bệnh tả heo Châu Phi không lây và gây bệnh cho người, khuyên người tiêu dùng không nên tẩy chay thịt heo song trước những thông tin bệnh dịch tả heo Châu Phi lây lan ở nhiều tỉnh- thành phía Bắc làm người tiêu dùng lo lắng và chuyển sang ăn cá, rau, vịt, gà,… khiến giá các loại thực phẩm này tăng mạnh.

Theo đó, tăng mạnh nhất là các loại cá, tăng từ 10.000- 40.000 đ/kg. Cụ thể, cá điêu hồng 45.000- 50.000 đ/kg, cá lóc đồng 120.000- 140.000 đ/kg, ếch đồng 130.000- 150.000 đ/kg, lươn đồng 150.000- 180.000 đ/kg, các loại thực phẩm khác như vịt, gà, thịt bò,… cũng tăng 5.000- 10.000 đ/kg. Các loại hải sản cũng tăng giá nhẹ, tôm càng xanh sống loại nhỏ 180.000- 220.000 đ/kg, mực ống 190.000- 260.000 đ/kg, mực lá lớn 200.000- 280.000 đ/kg,… Theo đó, giá rau cũng đã nhích hơn so với trước.

Chị Nguyễn Thị Tư- bán cá chợ Phường 2 (TP Vĩnh Long)- cho hay: Gần đây giá cá và sức tiêu thụ cá tăng 20- 40% so với trước. Hiện nguồn hàng các loại cá đồng cũng không có nhiều.

Trái ngược với tâm trạng mừng của các tiểu thương bán cá, vịt, gà thì các tiểu thương bán thịt heo lại lo lắng, rầu rĩ. Chị Kim Nguyệt- bán thịt heo chợ Vĩnh Long- than: “Chỉ vì thông tin bệnh dịch tả heo Châu Phi ở vùng khác mà gần đây sức mua đã giảm 40- 60%.

Người dân cứ sợ không dám mua ăn mà không tìm hiểu kỹ là dịch này không lây được sang người nên tôi có bán thịt tươi ngon đến mấy cũng ế. Tôi chỉ mong bệnh dịch sớm được khống chế và người tiêu dùng hãy an tâm chọn mua thịt heo ở những địa chỉ uy tín, chế biến đúng cách để bảo đảm sức khỏe”.

THẢO NGUYÊN