Giá khoai lang tăng trở lại

Cập nhật, 08:43, Thứ Sáu, 30/11/2018 (GMT+7)

+ Khoai các loại tăng 50.000- 140.000 đ/tạ

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Bình Tân, diện tích màu xuống giống của huyện 23.882,4ha (khoai lang hơn 13.961ha), đạt 113,7% kế hoạch năm 2018, nhiều hơn 2.149ha so cùng kỳ.

Trong đó, màu xuống ruộng 21.895ha, đạt gần 146% kế hoạch năm. Tính đến nay, nông dân đã thu hoạch 22.182,4ha (hoa huệ, hành lá, đậu, mè đã thu hoạch dứt điểm diện tích xuống giống). Hiện còn trên đồng 1.700ha, nhiều nhất là khoai lang với 1.622ha, kế đến là rau cải các loại 65ha, dưa hấu 9ha, bắp 4ha.

Khoai lang tím Nhật hiện có giá 420.000 đ/tạ, tăng 140.000 đ/tạ so tuần qua. Bên cạnh, một số loại khoai tăng 50.000 đ/tạ so tuần qua như: khoai sữa đang ở mức 400.000 đ/tạ, khoai đỏ (bí đường xanh) 350.000 đ/tạ, khoai Nhật cao sản 550.000 đ/tạ. Riêng khoai trắng giấy 500.000 đ/tạ, ổn định so tuần qua.

SÔNG HẬU