Căng thẳng Syria chưa làm giá xăng tăng mạnh

Cập nhật, 20:38, Thứ Tư, 18/04/2018 (GMT+7)

Căng thẳng chính trị tại Syria đã tác động đến giá các mặt hàng xăng dầu nhưng chưa tăng đến mức đáng lo ngại. Giá bán lẻ trong đợt điều hành giá tới, vì thế chưa có khả năng tăng vọt.

Giá bán lẻ xăng dầu ở kỳ điều hành sắp tới có nhiều khả năng vẫn chưa tăng mạnh. Ảnh: Tâm An
Giá bán lẻ xăng dầu ở kỳ điều hành sắp tới có nhiều khả năng vẫn chưa tăng mạnh. Ảnh: Tâm An

Số liệu đăng tải trên trang webcủa Bộ Công Thương cho thấy, giá các mặt hàng thành phẩm bắt đầu có dấu hiệu biến động từ 10/4 khi Mỹ có những tuyên bố cứng rắn về Syria. Sau nhiều ngày duy trì quanh mức 75 đô la Mỹ/thùng thì từ 10/4, giá xăng RON92 tăng lên trên 77 đô la Mỹ/thùng.

Gần sát với thời điểm Mỹ tấn công Syria hôm 14/4 thì giá xăng RON92 đã tiến sát mức 79 đô la Mỹ/thùng (giá ngày 13/4). Tuy nhiên, từ ngày 16/4 thì giá có dấu hiệu hạ nhiệt, còn trên 77,5 đô la Mỹ/thùng. Ngày hôm qua, 17/4, theo tin thế giới, giá dầu thô vẫn giảm nhẹ nhờ “khoảng lặng chính trị”. Các mặt hàng dầu DO 0,05S, dầu hỏa, tình hình cũng tương tự.

Với những diễn biến như vậy của giá xăng dầu thành phẩm thì dự báo, trong kỳ điều hành giá sắp tới vào ngày 22/4, giá bán lẻ trong nước sẽ chưa tăng vọt.

Lần điều hành gần nhất, hôm 7/4, giá bán lẻ các mặt hàng đã đồng loạt tăng dù được chi sử dụng quỹ bình ổn giá. Trong đó, xăng RON 92-E5 (A92-E5) tăng 590 đồng lên mức 18.930 đồng/lít; dầu diesel tăng 640 đồng lên mức 16.350 đồng/lít. Dầu hỏa lên mức 15.080 đồng/lít (tăng 520 đồng/lít) và dầu madut lên mức 12.950 đồng/kg (tăng 425 đồng/kg).

Đồng thời, xăng RON 95 (A95), mặt hàng chưa được công bố giá cơ sở cũng vừa được chi sử dụng từ quỹ bình ổn (dù không phải trích lập) và tăng giá 520 đồng/lít lên mức 20.050 đồng/lít.

Trong một diễn biến có liên quan, theo thông tin được nhiều tờ báo đăng tải, Bộ Công Thương vừa có thông báo giải thích về việc tại sao chưa công bố giá cơ sở của mặt hàng xăng RON 95, trong khi theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ là phải hoàn thành trong quí 1.

Theo thông báo này thì Bộ Công Thương đã có công văn báo cáo về đề xuất công bố giá cơ sở vào ngày 30/3. Tuy nhiên, đến 11/4 thì Văn phòng Chính phủ có công văn đề nghị bộ này tiếp tục lấy ý kiến các cơ quan liên quan và trình Thủ tướng Chính phủ.

Ở thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương vẫn đang trong quá trình thực hiện yêu cầu này nên chưa thể công bố chính thức giá cơ sở của mặt hàng xăng RON 95.

Theo TBKTSG Online