Cúc mâm xôi "chạy hàng" giá cao

Cập nhật, 13:52, Thứ Ba, 09/01/2018 (GMT+7)

 

Cúc mâm xôi được mua với giá cao ngay trước tết.
Cúc mâm xôi được mua với giá cao ngay trước tết.

Mặc dù còn hơn tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tuy nhiên, thời điểm này nhiều nông dân trồng hoa cúc mâm xôi ở làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) vô cùng phấn khởi, bởi đa số các vườn hoa đã được thương lái đến đặt mua trước với giá khá cao.

Hiện các vườn hoa cúc mâm xôi cho hoa nở đúng tết đã được thương lái đặt cọc với giá đến 160 ngàn đồng/cặp. Anh Út Tân (nông dân làng hoa) cho biết: “Với giá vậy thì chắc chắn là mình có lời rồi. Chỉ mong thời thời tiết thuận lợi là ngon lành”.

Theo các thương lái, sở dĩ năm nay cúc mâm xôi có giá cao là do nguồn cung khan hiếm, thời tiết khắc nghiệt khiến nhiều vựa hoa lớn ở các tỉnh bị ảnh hưởng, dự báo không đủ nguồn cung. 

Năm nay, nông dân làng hoa Sa Đéc trồng và cung ứng cho thị trường tết khoảng 200 ngàn giỏ hoa cúc mâm xôi.

Tin, ảnh: TRẦN NGỌC