Khoai lang chạm mức 1 triệu đồng/tạ

Cập nhật, 15:22, Thứ Năm, 21/12/2017 (GMT+7)

 

 Giá khoai tăng nhưng nông dân không còn nhiều  khoai để bán.
Giá khoai tăng nhưng nông dân không còn nhiều khoai để bán.

Khoảng tuần nay, giá khoai lang tím Nhật tại huyện Bình Tân bất ngờ tăng giá mạnh nhưng nông dân không còn nhiều để bán.

Sáng 21/12/2017, ông Ngô Văn Tua- Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Thành Đông (xã Thành Đông, huyện Bình Tân) cho biết: Do vào cuối vụ, bà con không còn nhiều khoai để bán, cầu vượt cung nên giá khoai lang, đặc biệt là khoai lang tím Nhật tăng mạnh so hơn tháng trước, chạm mức 1 triệu đồng/tạ (60kg). Với giá này, sau khi trừ chi phí, nông dân lời khoảng 10 triệu đồng/công.

Các loại khoai lang tiêu thụ nội địa như: khoai sữa 300.000 đ/tạ (tăng 60.000đ), khoai lang trắng giấy 400.000 đ/tạ, khoai lang đỏ (bí đường xanh ) 560.000 đ/tạ, tăng 200.000 đ/tạ.

Cũng theo ông  Ngô Văn Tua, nhiều nơi nông dân cũng mới xuống giống vụ khoai lang được hơn tháng, dự kiến 2-3 tháng nữa mới có khoai thu hoạch.

Tin, ảnh: LY- MINH