Nhà vườn cù lao Minh được mùa, trúng giá nhãn Ido

Cập nhật, 16:56, Thứ Hai, 06/11/2017 (GMT+7)

 

Nông dân phấn khởi vì nhãn Ido được mùa, trúng giá.
Nông dân phấn khởi vì nhãn Ido được mùa, trúng giá.

Theo số liệu thống kê, xã An Bình và xã Hoà Ninh (Long Hồ) hiện có khoảng 720 ha nhãn Ido, phần lớn đang trong giai đoạn cho trái lứa thứ hai hoặc thứ ba.

Ở thời điểm hiện tại, có khoảng 60ha nhãn Ido vào giai đoạn thu hoạch, trung bình một công nhãn Ido 6 năm tuổi cho sản lượng từ 1,5- 2 tấn. Với mức giá 10.000- 11.000 đ/kg, bà con nhà vườn đã thu được khoảng lời lớn. Hiện, nhãn Ido loại I từ 30.000- 35.000 đ/kg, loại II ở 13.000- 14.000 đ/kg.

“Chi phí đầu tư cho một công nhãn từ 6- 8 triệu đồng, với giá này bà con có thể thu khoảng 45 triệu đồng”- ông Ngô Thanh Xuân, cán bộ nông nghiệp xã Hòa Ninh cho biết. Cũng theo ông Xuân, giá nhãn Ido sẽ có thể tăng thời điểm cận và sau tết.

 Tin, ảnh: TRẦN NGỌC