Đa dạng thị trường 20/11

Cập nhật, 06:59, Thứ Sáu, 17/11/2017 (GMT+7)

 

Thị trường vải áo dài năm nay đa dạng, màu sắc bắt mắt.
Thị trường vải áo dài năm nay đa dạng, màu sắc bắt mắt.

Dịp lễ 20/11 đang cận kề, thị trường quà tặng dành cho thầy cô trở nên phong phú, rộn ràng hơn.

Tặng gì cho thầy cô là ý nghĩa nhất, làm thầy cô vui lòng nhất là quan tâm của nhiều học sinh lẫn phụ huynh trong dịp lễ này. Theo đó từ đầu tháng, các cửa hàng đã nhập hàng mới về và có nhiều chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng.

Hoa tươi vẫn là mặt hàng không thể thiếu và được nhiều người lựa chọn. Một số chủ shop hoa cho biết, những ngày gần đây giá hoa cũng đã nhích hơn so với ngày thường từ 5- 15%, dự kiến vào ngày 20/11, giá hoa có thể tăng lên 20- 30%.

Do ảnh hưởng của thời tiết, thời điểm này hoa không to, không nhiều màu như năm trước. Hiện cẩm chướng 4.000 đ/cành, cúc đồng tiền 5.000 đ/bông, hồng nhung 6.000- 8.000 đ/bông, lan vườn 10.000- 20.000 đ/cành, ly ly 25.000- 30.000 đ/cành...

Chủ một shop hoa ở Phường 1 (TP Vĩnh Long) cho hay: “Năm nay tôi nhập khoảng 1.000 bông hồng, mấy ngày nay khách đặt giỏ hoa nhiều, giá từ 150.000- 300.000 đ/giỏ. So với năm trước, thời điểm này bán chạy hơn chút đỉnh”.

Những tấm thiệp nhỏ xinh được học sinh ưa chuộng.
Những tấm thiệp nhỏ xinh được học sinh ưa chuộng.

Trong khi đó, các nhà sách, cửa hàng quà lưu niệm cũng trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn. Các mặt hàng như thiệp, tranh, viết… được ưa chuộng, giá từ 50.000- 350.000 đ/sản phẩm, nhiều sản phẩm khuyến mãi, giảm giá kèm theo quà tặng với thiết kế dạng hộp quà, giá từ 50.000- 250.000 đ/hộp.

Còn tại một số chợ quê, mặt hàng quà tặng không đa dạng lắm, chủ yếu là hoa hồng vải, sổ tay, hộp thủy tinh…

Theo nhiều chủ cửa hàng quà lưu niệm, năm nay khách đến chọn và hỏi mua quà tặng có xuất xứ Việt Nam nhiều hơn bởi chất lượng, kiểu dáng được cải thiện. Đang chọn mua quà cho cô, em Nguyễn Duy Khánh- THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Vĩnh Long)- cho hay: “Em muốn chọn một món quà nhỏ như lời tri ân của em gửi đến thầy”.

Bên cạnh đó, năm nay thị trường vải, quần áo, túi xách cũng hút hàng. Ghi nhận tại nhiều quầy bán vải ở chợ Vĩnh Long, khách hàng đến mua khá đông, nhất là vải áo dài, sơ mi.

Theo một số chủ quầy, năm nay thị trường vải rất đa dạng, phong phú, nhiều mẫu mới, chất liệu đẹp, giá cả tăng nhẹ.

Cụ thể, áo sơ mi nam từ 220.000- 450.000 đ/áo, vải áo dài 3D từ 120.000- 280.000 đ/áo, vải áo dài 3D kỹ thuật cao cấp từ 300.000 đ/bộ, vải áo dài 4D từ 270.000- 320.000 đ/áo, vải tơ tằm trong nước sản xuất từ 340.000 đ/áo, vải tơ tằm nhập từ 550.000- 600.000 đ/áo. Năm nay còn có thêm mẫu áo dài thêu ruy băng từ 350.000- 550.000 đ/áo.

Cô Nguyễn Thị Diệu- chủ quầy vải Khánh Dung (chợ Vĩnh Long) cho biết: “Từ đầu tháng đã nhập mẫu mới về, năm nay mẫu về nhiều hơn so với năm trước, chất liệu cũng được cải thiện hơn. Xu hướng người tiêu dùng năm nay chọn màu sắc nhã nhặn nhưng cũng không kém phần sang trọng. Mấy ngày nay, tiệm có gần chục người mà bán vẫn không xuể”.

Dẫn con đi chọn mua 2 bộ áo dài tặng cô giáo, chị Lê Ánh Linh (Vũng Liêm) cho hay: “Năm nào tôi cũng chọn áo dài dành tặng cô giáo để tỏ lòng biết ơn cô đã tận tình dạy dỗ cho con em mình. Năm nay, mẫu áo dài đẹp hơn trước nhiều, chất liệu cũng mịn, mát hơn”.

Ngoài những món quà truyền thống, quen thuộc, một số học sinh còn làm quà tặng handmade để tặng cho thầy cô giáo. Như em Bùi Thúy Nga (THPT Mang Thít) đã thêu bức tranh chữ thập gần 2 tháng để tặng cho cô chủ nhiệm bởi “vừa thể hiện thành ý lại tiết kiệm nữa”- Nga nói.

Ngày lễ 20/11, những đóa hoa tươi thắm hay những món quà đã thay lời bày tỏ lòng tri ân của học trò dành cho thầy cô, bởi đôi khi việc bày tỏ sự biết ơn rất khó để thể hiện bằng lời.

Song, quà tặng không nằm ở giá trị cao hay thấp mà hơn hết phải thể hiện được sự tôn kính, ý nghĩa và trân trọng đối với người thầy giáo, đồng thời cũng phải truyền tải được tấm lòng quý mến từ người tặng.

Bài, ảnh: THẢO LY