Thị trường bánh trung thu vào mùa sớm

Cập nhật, 16:39, Thứ Năm, 17/08/2017 (GMT+7)

Còn 2 tháng nữa mới đến Trung thu, thế nhưng trên một số tuyến đường trên địa bàn TP Vĩnh Long đã bắt đầu xuất hiện các gian hàng bán bánh trung thu từ các thương hiệu Kinh Đô, Hải Ký, Tân Quang,...

Bánh trung thu vào mùa sớm, giá cả có sự dao động nhẹ.
Bánh trung thu vào mùa sớm, giá cả có sự dao động nhẹ.

Thị trường bánh trung thu năm nay không có nhiều biến động. Giá bánh Kinh Đô tăng nhẹ từ 5.000- 10.000 đ/bánh.

Cụ thể, các loại bánh trung thu thượng hạng có mức giá từ 600.000đ đến 3,2 triệu đồng/hộp (tùy số lượng và khối lượng bánh), còn đối với các dòng bánh truyền thống: nhân bào ngư (4 trứng) có giá 470.000 đ/bánh, gà quay X.O (2 trứng) 120.000 đ/bánh, khoai môn hạt sen (2 trứng) 93.000 đ/bánh, các loại bánh dẻo có giá từ 57.000- 74.000 đ/bánh.

 Năm nay, Kinh Đô có thêm các loại nhân bánh mới Custard và ở dòng bánh dành cho thiếu nhi có bánh heo vàng nhân phô mai, bánh cá vàng nhân sôcôla.

Riêng các thương hiệu bánh trung thu được sản xuất từ các cơ sở nội địa như: Hải Ký, Tân Quang,… cũng tăng khoảng 5.000 đ/bánh. Cụ thể, giá bánh thập cẩm, đậu xanh lá dứa, khoai môn có giá từ 60.000- 70.000 đ/bánh; gà quay, giò heo bắc thảo với giá 95.000- 110.000 đ/bánh (tùy khối lượng),…

Tin, ảnh: NGỌC LIỄU