Giá sầu riêng giảm mạnh

Cập nhật, 06:15, Thứ Sáu, 21/04/2017 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, nông dân xã Thanh Bình (Vũng Liêm) tiếp tục cải tạo 2ha vườn kém hiệu quả trồng các loại cây ăn trái đặc sản, nâng tổng số toàn xã hiện có 1.226ha vườn cây ăn trái.

Đa số diện tích mới cải tạo nông dân phát triển trồng nhiều là bưởi da xanh, xoài và một ít là sầu riêng và dừa.

Thời gian qua, do hạn và mặn xâm nhập, nhiều vườn sầu riêng và một số vườn cây ăn trái khác bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ngành chuyên môn kết hợp địa phương vận động và hướng dẫn người dân khôi phục và chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên đến nay phần lớn diện tích vườn đã dần được cải tạo khôi phục theo hướng dần thích ứng với hạn, mặn.

Trong vụ trái cây năm nay, sản lượng giảm so các năm trước. Nếu giá sầu riêng tăng đột biến trong tháng 2 với khoảng 100.000 đ/ký (mua tại vườn) thì đến nay giảm mạnh còn khoảng 38.000- 45.000 đ/kg loại nhất. Còn bưởi da xanh duy trì ở mức 42.000- 45.000 đ/kg.

ĐÀO NHIỄN