Thị trường tết ít biến động, hàng hóa dồi dào

Cập nhật, 06:56, Thứ Sáu, 03/02/2017 (GMT+7)

Theo ghi nhận, năm nay các mặt hàng tết rất đa dạng, phong phú về chủng loại. Ngoài chú trọng, quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, người tiêu dùng ngày càng chuộng sử dụng hàng Việt Nam trong ngày tết.

Các mặt hàng thực phẩm sau tết đã bắt đầu ổn định trở lại.
Các mặt hàng thực phẩm sau tết đã bắt đầu ổn định trở lại.

Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định

Theo ghi nhận, tại chợ Vĩnh Long và một số chợ nông thôn, giá cả những ngày tết tương đối ổn định, không có hiện tượng khan hiếm hàng. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, hải sản vẫn còn giữ giá cao nhưng đã dần đi vào ổn định.

Theo một số tiểu thương, giá cả năm nay không biến động nhiều so với năm trước. Chỉ có giá hải sản tăng nhẹ, một số mặt hàng rau cải tăng giá khoảng 20- 30% so ngày thường, nhưng nguồn cung dồi dào.

Cụ thể, tôm sú 170.000- 250.000 đ/kg, tôm càng loại nhì (15- 20 con/kg) 330.000 đ/kg, cua biển 210.000 đ/kg, cá kèo 100.000- 120.000 đ/kg, tôm sông loại nhỏ 260.000 đ/kg, cá lóc đồng 170.000-190.000 đ/kg, cá lóc nuôi 30.000- 35.000 đ/kg, gà từ 100.000- 120.000 đ/kg, bông cải Đà Lạt 80.000 đ/kg, ớt Đà Lạt xanh 45.000- 50.000 đ, ớt Đà Lạt vàng, đỏ 75.000 đ/kg, cà rốt Đà Lạt 25.000 đ/kg,…

Riêng giá thịt heo tại chợ vẫn đứng ở mức giá cao dù giá heo thịt sụt giảm mạnh khiến nhiều người tiêu dùng khá bức xúc.

Cô Lê Thị Tuyết (xã Bình Phước- Mang Thít) nói: Trong khi giá heo hơi chỉ có 2,8- 3,1 triệu đồng/ tạ mà giá heo thịt ở chợ chỉ có nhích lên chứ không có giảm, từ 60.000- 90.000 đ/kg.

Dù vậy, theo chị Ba Hiệp ở chợ Long Hiệp, giá thịt heo tết năm nay khá ổn định, điều đó cũng giúp người tiêu dùng yên tâm và “ăn thịt mạnh hơn”.

Trong khi đó, giá cả dưa hấu trong tết khá cao 15.000- 20.000 đ/kg dưa chưng, dưa ăn 8.000-10.000 đ/kg và người mua khá hài lòng vì chất lượng, màu sắc dưa hấu năm nay ngon mà đẹp.

Dù vậy, từ tối 29 tết, dưa hấu đã bắt đầu giảm giá và đến 30 tết thì đã “xuống đường” đại hạ giá còn 5.000-6.000 đ/kg, dưa chưng loại lớn 40.000 đ/trái (giá giảm hơn phân nửa so ngày trước, khoảng 7- 10 kg/trái).

Và đến trưa chiều 30 tết đã giảm mạnh chỉ còn 20.000 đ/trái. Đối với người bán dưa, năm nay thị trường dưa hấu được giá hơn vì sức mua khá mạnh.

Ăn tết cùng hàng Việt

Theo chị Ba Hiệp, trong tết, nhiều mặt hàng rau củ tăng giá mạnh như ớt 100.000 đ/kg, khổ qua lên đến 25.000 đ/kg, dưa leo 15.000-18.000 đ/kg,… nhưng hiện đã trở lại “giá ngày thường”.

Hiện ớt chỉ 30.000 đ/kg, dưa leo, khổ qua chỉ khoảng 5.000- 10.000 đ/kg, cá lóc nuôi giá ổn định 35.000- 50.000 đ/kg… Cùng với một số mặt hàng “giá tết” đã “trở lại đời thường”, việc mua sắm tại các chợ, siêu thị Co.opmart Vĩnh Long những ngày này đã tấp nập hơn.

Từ mùng 4 tết, siêu thị đã mở cửa bán hàng trở lại. Nhiều tiểu thương cũng đã mở quầy hàng buôn bán sau thời gian nghỉ tết.

Nhiều tiểu thương cho biết, vài năm trở lại đây, trong dịp tết hàng sản xuất trong nước đã “lên ngôi” chiếm lĩnh được thị trường. Cụ thể, ở các chợ, siêu thị hàng hóa sản xuất trong nước chiếm thị phần tới 90- 95% như: bánh kẹo, mứt, trái cây, quần áo...

Đặc biệt, năm nay, hàng Việt Nam được chọn làm giỏ quà tết xuất hiện ngày càng nhiều. Các tiệm tạp hóa cũng ưu tiên trưng bày hàng Việt Nam. Một số tiểu thương cho biết, nhiều khách hàng tự chọn sản phẩm trong nước sản xuất để làm quà thay cho giỏ quà ngoại như năm trước, giá cả rẻ hơn lại có nguồn gốc rõ ràng.

Cô Đặng Thị Muội- tiểu thương chợ Vĩnh Long cho hay: Năm nay các giỏ quà Việt Nam bán rất chạy, giá cả đa dạng, từ 200.000- 700.000 đ/giỏ, mẫu mã đẹp hơn, chất lượng cũng ngày càng được nâng lên. Trong khi đó, các giỏ quà gói sẵn bán dọc đường cũng chú ý chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và niêm yết giá hẳn hoi tạo sự yên tâm cho khách hàng.

Mặc dù vậy, thị trường tết năm nay cũng ghi nhận xu hướng tiêu dùng thực chất hơn, các món quà tết cũng “theo nhu cầu” hơn. Anh Thanh Long ở xã Chánh An (Mang Thít) cho biết thay vì chọn các món quà gói sẵn, năm nay anh chọn gạo ngon để biếu người thân và đặt mua các loại bánh, mứt tại các cơ sở sản xuất có uy tín làm quà.

“Những món quà như vậy vừa ý nghĩa, vừa cho thấy mình nghĩ đến nhu cầu của người thân trong gia đình và quan tâm đến sự an toàn của họ nữa”- anh Thanh Long nói.

Bài, ảnh: AN THẢO