Nhà vườn trồng thanh trà thất mùa nhưng trúng giá

Cập nhật, 05:45, Thứ Bảy, 18/02/2017 (GMT+7)

TX Bình Minh hiện có khoảng 50ha thanh trà được các nhà vườn trồng chuyên canh và xen canh với các loại cây ăn trái khác, tập trung nhiều ở các xã: Đông Thành, Mỹ Hòa, Thuận An… Đây là loại trái cây đặc sản thứ hai của địa phương sau trái bưởi Năm Roi.

Ông Bùi Văn Phèn- Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Thành- cho biết: Năm nay, do thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều vào thời điểm cuối năm cũng là giai đoạn cây thanh trà ra bông, kết trái nên làm tuột bông, tỷ lệ đậu trái rất thấp, chỉ đạt từ 20- 30%, có cây không đậu trái.

Do sản lượng thanh trà ít nên bù lại các nhà vườn bán được giá khá cao: thanh trà chua từ 40.000- 45.000 đ/kg, tăng từ 15.000- 20.000 đ/kg và thanh trà ngọt từ 70.000- 80.000 đ/kg, tăng từ 20.000- 30.000 đ/kg so với thời điểm này năm ngoái. Thanh trà là loại trái thơm, ngon, thanh nhiệt được nhiều người ưa thích.

HOÀNG MINH