Năm ​nay, người tiêu dùng sẽ thắt chặt hầu bao với hàng điện tử?

Cập nhật, 06:45, Thứ Năm, 05/01/2017 (GMT+7)

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: thatgeekdad)
Ảnh minh họa. (Nguồn: thatgeekdad)


Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng (CTA) của Mỹ nhận định rằng sức chi tiêu cho các mặt hàng điện tử tiêu dùng trên toàn cầu dự kiến sẽ giảm trong năm ​nay, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và các mối quan ngại gia tăng về tình hình chính trị bất ổn.

Steve Koenig, Giám đốc phụ trách nghiên cứu thị trường thuộc CTA, tiết lộ trong năm ​nay, người tiêu dùng ước sẽ chi khoảng 929 tỷ USD cho điện thoại thông minh và những món đồ điện tử khác, giảm so với mức chi 950 tỷ USD trong năm ​ngoái, trong đó dự kiến sẽ có gần 50% số tiền là chi vào điện thoại thông minh.

Tuy nhiên, ông Koenig cho biết dự báo trên vẫn chưa chắc chắn và có khả năng sẽ thay đổi giữa bối cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sắp lên nắm quyền trong vài tuần tới và viễn cảnh của Brexit chưa ngã ngũ.

Ông Koeing cho rằng sự không chắc chắn này có thể sẽ tác động đến hoạt động chi tiêu của người tiêu dùng, cũng như hoạt động đầu tư của doanh nghiệp và chính phủ./.

Theo M.H (TTXVN/VIETNAM+)