Sức ép từ hàng nông sản Trung Quốc

Cập nhật, 07:46, Thứ Sáu, 04/11/2016 (GMT+7)

Tới đây, sẽ có hàng trăm mặt hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0% từ năm 2018 và những mặt hàng nhạy cảm cao sẽ được bỏ hoặc giảm thuế nhập khẩu từ năm 2020 trở đi, theo Nghị định về biểu thuế nhập khẩu hàng hóa thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN- Trung Quốc (ACFTA) giai đoạn 2016- 2018 vừa được Chính phủ ban hành.

Một khi hàng rau củ quả và hàng hóa Trung Quốc được hưởng thuế 0%, sẽ là sức ép rất lớn đối với ngành nông nghiệp Việt Nam.

Cụ thể, các mặt hàng có thuế suất thuế nhập khẩu từ Trung Quốc được xóa bỏ từ 15% hiện nay xuống còn 0% vào năm 2018 là: rau củ quả; cá, tôm, mực; ca cao, bột; thịt và phụ phẩm của thịt sau giết mổ như thịt trâu, bò và gia cầm sống…

Và không đợi đến thời gian đó, hiện nay, rất dễ dàng nhận ra các mặt hàng rau, củ, trái cây, thực phẩm sống (gia cầm)... Trung Quốc đã hiện diện khắp mọi ngóc ngách thị trường…

“Khi được hưởng thuế 0%, chắc chắn hàng nông nghiệp và các hàng hóa của Trung Quốc sẽ có sức ép cực mạnh đối với ngành nông nghiệp Việt Nam. Hiện nay chúng ta nhập các loại mặt hàng này từ Trung Quốc khá lớn, sự cạnh tranh đã rất rõ, giá rẻ thì thu hút nhiều người mua hơn.

Nhưng điều đáng nói ở đây, giá rẻ nhưng lại không đi cùng với chất lượng và ẩn chứa nhiều rủi ro về an toàn sức khỏe người tiêu dùng”- một chuyên gia kinh tế phân tích. Và về lâu dài, phải có biện pháp tự bảo vệ hàng trong nước bằng các hàng rào an toàn vệ sinh thực phẩm, quy định, quy chuẩn.

Thống kê cho thấy Việt Nam luôn trong tình trạng nhập siêu với Trung Quốc. 9 tháng đầu năm, Việt Nam chi 36 tỷ USD nhập hàng từ Trung Quốc, trong đó tỷ lệ nhập siêu 21,3 tỷ USD (gần 60%) gồm nhập khẩu thủy sản từ Trung Quốc 45 triệu USD, rau củ quả 146 triệu USD, thức ăn gia súc và nguyên liệu 211 triệu USD...

Bido2_40.com