Bình Tân

Chuyển đổi cây trồng vượt kế hoạch

Cập nhật, 11:54, Thứ Ba, 05/10/2021 (GMT+7)

+ Lên liếp lập vườn trồng mới đạt 522,6% kế hoạch

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Bình Tân, trong 9 tháng qua, toàn huyện đã có 47,6ha vườn kém hiệu quả được cải tạo trồng mới, đạt 158,67% kế hoạch, nhiều hơn cùng kỳ 0,3ha, do diện tích vườn già cỗi đã cải tạo các năm qua nên diện tích vườn năm nay phát sinh không nhiều.

Trong 9 tháng đầu năm đã lên liếp lập vườn trồng mới trên 260ha, đạt 522,6% kế hoạch; so cùng kỳ nhiều hơn 180,7ha; nâng tổng diện tích vườn đến nay trên 3.500ha, trong đó cây chuyên canh chủ yếu đang cho sản phẩm khoảng 2.785ha. Loại cây trồng chuyển đổi chủ yếu là mít Thái, nhãn, sầu riêng,…

Nhìn chung, với xu thế chuyển dịch cây trồng như hiện nay, cải tạo vườn kém hiệu quả thành vườn chuyên canh và lên liếp lập vườn mới trên đất trồng lúa, màu kém hiệu quả là đúng với định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp mà Đảng và Nhà nước đang tập trung chỉ đạo. Tuy nhiên, nông dân cần thận trọng chọn cây để trồng; khi chọn trồng cây gì phải nghiên cứu, am hiểu về đặc tính và kỹ thuật trồng, đầu ra cho sản phẩm mới đạt hiệu quả kinh tế cao.

NGUYÊN KHANG