TX Bình Minh: Xóm bầu cải Đông Thuận còn gần 50 hộ theo nghề

Cập nhật, 07:11, Thứ Tư, 12/08/2020 (GMT+7)

 

Một buổi chiều nhộn nhịp ở xóm bầu cải Đông Thuận.
Một buổi chiều nhộn nhịp ở xóm bầu cải Đông Thuận.

Theo ông Nguyễn Văn Lậy- Bí thư kiêm Trưởng khóm Đông Bình B (phường Đông Thuận- TX Bình Minh), toàn khóm hiện có 47 hộ làm nghề ương- bán cây giống, với tổng diện tích khoảng 3.000m2. Mỗi hộ cung cấp ra thị trường khoảng 20 thiên cây giống/tháng (1 thiên = 1.000 cây).

Trong đó, cà, ớt có giá 300.000- 400.000 đ/thiên, cải 100.000- 120.000 đ/thiên…

Theo đó, thu nhập mỗi hộ khoảng 3- 4 triệu đồng/tháng. Một hộ có thâm niên làm nghề bầu cải, ương cây giống mấy mươi năm cho hay: “Làm nghề này một vốn tới… năm, sáu lời. Nhà tui nhờ theo nghề này nên có đồng ra đồng vô, con học hành đến nơi đến chốn”.

Ông Ngô Minh Phúc- Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Thuận- cho biết, phường đang triển khai thực hiện mô hình ươm cây giống để duy trì và phát triển xóm nghề bầu cải Đông Thuận.

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN