Sức mua giống cây trồng tăng cao

Cập nhật, 06:53, Thứ Năm, 19/03/2020 (GMT+7)

Sức mua và giá nhiều loại cây giống đã tăng tương đối mạnh, dù chưa bước vào mùa mưa.

Chủ một cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống ở xã Mỹ Hòa (TX Bình Minh), cho biết sức mua một số loại giống cây ăn trái như: mít Thái và sầu riêng hạt lép những tháng gần đây sức mua đã tăng gấp 2- 3 lần so cùng kỳ.

Nếu trước đây, người dân thường đợi đến gần mùa mưa mới mua cây giống về trồng cho nhẹ công tưới thì năm nay thị trường sôi động sớm hơn. Giá bán cũng tăng ít nhất từ 5.000- 10.000 đ/cây.

Giống cây ăn trái vùng ĐBSCL không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu thụ tại chỗ mà còn được tiêu thụ tại nhiều tỉnh- thành cả nước.

Khu vực này đang chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn mặn, nhu cầu nước ngọt để tưới cho nhiều diện tích sản xuất cây giống nguyên liệu (cây làm gốc ghép) bị ảnh hưởng.

Giá cây giống theo đó tăng không chỉ do yếu tố cung, cầu mà còn bởi các chi phí sản xuất. Tại Bến Tre- nơi sản xuất cây giống chủ lực ĐBSCL, nhiều nhà vườn sản xuất cây giống phải thuê phương tiện vận chuyển nước ngọt về tưới, đẩy giá bán tăng theo.

MIỀN TÂY