Trồng mít Thái không theo quy hoạch, nguy cơ "dội chợ"

Cập nhật, 06:50, Thứ Năm, 27/06/2019 (GMT+7)

Theo cán bộ Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Bình Tân, 6 tháng qua, huyện Bình Tân đã cải tạo vườn già cỗi, trồng cây ăn trái có hiệu quả được 97,5ha; đồng thời lên liếp lập vườn mới 163,2ha, so cùng kỳ tăng 125,7ha, so chỉ tiêu vượt 30ha.

Đáng chú ý là diện tích trồng mít Thái trên đất ruộng lũy kế đến nay là 257,17ha và trên vườn cải tạo là 97,5ha.

Việc chuyển đổi đất trồng cây kém hiệu quả sang lập vườn mới là đúng chủ trương, phù hợp với cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Đề án 03 của Tỉnh ủy. Tuy nhiên, nông dân thực hiện chuyển đổi không theo quy hoạch, ảnh hưởng đến công tác xả lũ của huyện là vấn đề đáng quan ngại hiện nay.

Mặt khác, thời gian qua, do giá mít Thái tăng cao, nông dân ồ ạt chuyển đổi đất lúa sang trồng mít theo hướng tự phát dễ dẫn đến tình trạng “cung vượt cầu” sau này. Việc lên liếp vội vàng, hệ thống mương vườn thoát nước kém, giống trồng chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa xử lý mầm bệnh trên đất, trên giống,... là nguy cơ trước mắt dự báo bà con sẽ “làm ăn đạt hiệu quả không cao”.

CÔNG PHÚC