Xuống giống sớm ở nơi lũ rút để giảm áp lực thiếu nước mùa kiệt

Cập nhật, 06:27, Thứ Bảy, 03/11/2018 (GMT+7)

Theo Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam, từ nay đến cuối mùa lũ, do dòng chảy thượng nguồn giảm mạnh nên nguy cơ mặn sẽ xâm nhập sớm. Từ đó, viện này cũng lưu ý các địa phương xây dựng kế hoạch xuống giống sớm ở những khu vực lũ đã rút nhằm tránh lấy nước tập trung vào thời kỳ căng thẳng.

Đối với các hệ thống thủy lợi khép kín cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa và nguồn nước sông Mekong để vận hành các công trình nhằm tăng cường trữ nước trên hệ thống, đồng thời rà soát, tu bổ các công trình thủy lợi nhằm tăng cường lấy và trữ nước ở các khu vực có nguy cơ bị mặn xâm nhập trong mùa kiệt.

Cũng theo viện này, trong 5 ngày tới mưa trên vùng ĐBSCL ở mức thấp và có xu thế tăng sau đó, lượng mưa cao nhất ngày 5/11 phổ biến ở mức 5- 20mm. Mực nước thủy triều hiện nay đang ở mức thấp và có xu thế tăng trong tuần tới. Đặc trưng thủy triều dự báo trong tháng 11 đỉnh cao nhất và chân thấp nhất tập trung vào tuần cuối tháng.

LÊ SƠN