Mùa quay trở lại

Cập nhật, 05:38, Thứ Tư, 04/04/2018 (GMT+7)

Vụ Đông Xuân 2017- 2018 trên địa bàn huyện Vũng Liêm, từ cây lúa, màu, cây lác,... đến cây ăn trái được coi trúng mùa và giá cả buôn bán khá cao. Về cơ bản, mùa canh tác đó đánh dấu nhịp sản xuất nông nghiệp trở lại bình thường sau đợt cao điểm hạn mặn cách đây 2 năm.

Ông Nguyễn Công Ngộ ở huyện Vũng Liêm đang làm đồng chuẩn bị sạ vụ lúa Hè Thu năm 2018.
Ông Nguyễn Công Ngộ ở huyện Vũng Liêm đang làm đồng chuẩn bị sạ vụ lúa Hè Thu năm 2018.

Trở lại vụ lúa Đông Xuân

Vụ Đông Xuân 2017- 2018 toàn huyện Vũng Liêm xuống giống 12.499ha. Tới thời điểm hiện tại thu hoạch gần như dứt điểm, năng suất 6,7 tấn/ha, tăng 0,65 tấn/ha.

Giá lúa tươi thương lái mua tại ruộng với giống IR 50404 là 5.300- 5.500 đ/kg (tăng 500 đ/kg), lúa hạt dài OM 5451 là 5.800- 6.000 đ/kg (tăng 700 đ/kg). Bà con đạt lợi nhuận khoảng 30% ở vụ mùa trên.

Ông Nguyễn Công Ngộ (49 tuổi) đang canh tác 1,2ha lúa ở 2 cánh đồng thuộc xã Hiếu Phụng và Tân An Luông. 

Chúng tôi gặp ông hồi cuối tháng 3 bên 5 công ruộng ở Hiếu Phụng vừa mới cắt mùng 9 tháng 2 âl (25/3), nay ông đang xịt cỏ bờ chuẩn bị vụ Hè Thu, theo lịch thời vụ của huyện xuống giống từ 26/3- 5/4/2018 (tức từ 10- 20/2 âl).

Trong tình hình vụ Đông Xuân ở huyện năng suất khá cao và giá bán cũng khá, ông Ngộ cho biết mỗi công đất lúa Đông Xuân muộn nói trên nhà ông thu hoạch 17 bao.

Tính ra bán lúa tươi tại ruộng cho lái gần 5 triệu đồng/công, trừ chi phí, ông Ngộ còn lời 2,7- 3 triệu đồng/công và “nhiều hơn mấy mùa kia”.

“Muộn nên mới vậy, chứ những đồng Đông Xuân sớm và chính vụ, người ta cắt sớm, lúc đó trúng hơn (có thể 21 bao lúa/công) và giá thương lái mua cao hơn nên họ lời nhiều hơn”- ông Ngộ kể lại.

Vụ Đông Xuân năm nay đánh dấu năng suất, sản lượng quay trở lại bình thường như trước mùa hạn mặn cách đây 2 năm.
Vụ Đông Xuân năm nay đánh dấu năng suất, sản lượng quay trở lại bình thường như trước mùa hạn mặn cách đây 2 năm.

Ngoài 5 công lúa trên sử dụng giống IR 50404, ông Ngộ có 7 công ở cánh đồng Tân An Luông cũng Đông Xuân muộn hơn với giống OM 5451.

Chuyện giống, thời vụ, giá cả, lợi nhuận... trên 2 mảnh ruộng của ông Ngộ bên 2 mảnh ruộng cho thấy nhiều kinh nghiệm sản xuất từ mùa này tới vụ kia.

Theo nông dân này, vụ Hè Thu này nếu sạ sớm thì “ngon”, sạ trễ sẽ không trúng bằng. “Trễ lắm vẫn trước 25/2 âl, chứ trễ nữa là không đạt. Càng trễ sẽ dễ gặp mưa dầm, đổ ngã lúa, thất mùa. Chủ yếu là xuống giống đúng lịch thời vụ. Đúng lịch là lúa trúng”- ông Ngộ nói chắc nịch.

Bên bờ cỏ thẳng tắp đang xịt thuốc, chuẩn bị đưa nước vô đồng làm vụ Hè Thu, ông Ngộ cho rằng: “Giá cả không theo ý muốn mình được. Nông dân mình làm lúa mà giá bán từ 5.000 đ/kg trở lên là được!”.

Nhiều khuyến cáo để sản xuất hiệu quả

Theo ông Dương Ái Đạo- Phó Phòng Nông nghiệp- PTNT Vũng Liêm, từ năm 2016 bị mặn xâm nhập, năng suất lúa giảm.

Đến năm 2017, năng suất lúa có tăng hơn và nay thì về bình thường như các năm chưa hạn mặn. Sau đợt mặn lên khá hồi giữa tháng 3 rồi, đến 18/3 thì độ mặn xuống tới giờ, bà con tranh thủ cho nước vào đồng để làm đất, chuẩn bị xuống giống đợt 2 vụ Hè Thu.

Do giá lúa vụ Đông Xuân 2017- 2018 ở mức khá cao nên một số nơi nông dân tranh thủ xuống giống vụ Hè Thu không theo khuyến cáo của ngành chức năng; một số xã (Trung Ngãi, Trung Nghĩa) phải lệ thuộc vào lịch thời vụ của huyện Càng Long (Trà Vinh)...

Thời vụ sản xuất lúa vẫn còn chưa đồng bộ ở một số khu vực, đã gây khó cho công tác chỉ đạo lịch thời vụ chung kể từ đợt hạn mặn năm 2016 kéo dài đến nay.

Đến nay, toàn huyện Vũng Liêm có diện tích xuống giống lúa 16.672ha, trong đó gần 12.500ha lúa Đông Xuân 2017- 2018 và cơ bản đã thu hoạch dứt điểm; diện tích lúa Hè Thu 2018 đã xuống giống 4.172ha. Cây màu ở vụ Đông Xuân có hơn 1.000ha, vụ Hè Thu gần 120ha. Cây lác tới nay diện tích toàn huyện có 308,6ha, tăng 6,8ha so cùng kỳ, giá bán dao động 12.000-14.000 đ/kg.

Nhiều mô hình cơ cấu lại nông nghiệp: cánh đồng lớn lúa chất lượng cao, bưởi da xanh, xoài xiêm núm, cam sành... tiếp tục phát triển, đem lại lợi nhuận khá cho người dân.

Cánh đồng lớn lúa chất lượng cao trong huyện có 3.500ha thuộc 6 xã (Tân An Luông 450ha, Hiếu Phụng 350ha, Hiếu Nhơn 600ha, Trung Hiếu 700ha, Trung Ngãi 400ha, Trung Hiệp 400ha, Trung An 600ha); lợi nhuận tăng 10-15% so với ngoài mô hình.

Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi ở một số thời điểm trong năm (mưa bão, biến động nhiệt độ) đã ảnh hưởng đến năng suất lúa ở một số nơi, đồng thời làm giảm hiệu quả việc xử lý ra hoa nghịch vụ và tỷ lệ đậu trái trên một số loại cây ăn trái như xoài, sầu riêng...

Sở Nông nghiệp- PTNT mới đây lưu ý ngành nông nghiệp huyện tiếp tục theo dõi sản xuất lúa Hè Thu; khuyến cáo lịch thời vụ xuống giống né rầy; duy trì tin nhắn SMS nhắn tin cho các xã để kiểm soát tình hình sản xuất; khuyến cáo bà con sử dụng giống lúa chất lượng cao.

Hiện vẫn còn trong cao điểm mùa khô, kéo dài đến hết tháng 4 tới. Trước nhất ngành nông nghiệp Vũng Liêm sẽ tiếp tục theo dõi độ mặn để thông tin, dự báo kịp thời, điều tiết nước phục vụ sản xuất.

Bài, ảnh: TƯỜNG VÂN