Có kế hoạch phối hợp, chuẩn bị công tác đón tết an toàn, đúng quy định

Cập nhật, 16:11, Thứ Hai, 29/01/2018 (GMT+7)

Sáng 29/1/2018, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang đã chủ trì phiên họp thường kỳ, sơ kết tình hình phát triển kinh tế- xã hội tháng 1 và chỉ đạo phương hướng nhiệm vụ trong tháng 2.

Báo cáo UBND tỉnh cho thấy, trong tháng 1 tình hình kinh tế- xã hội chuyển biến tốt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 3.800 tỷ đồng, tăng 6,87% so tháng trước. Sản xuất nông nghiệp phục hồi, lúa Đông Xuân xuống giống được trên 56.000ha.

Giá một số nông sản tăng cao so tháng trước và cùng kỳ. Trên cây trồng, vật nuôi không phát hiện dịch bệnh. Các hoạt động an sinh xã hội, giảm nghèo tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phục hồi- ảnh: THÀNH LIÊM
Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phục hồi- ảnh: THÀNH LIÊM

Tại hội nghị, đại biểu tập trung làm rõ các vấn đề trọng tâm phải thực hiện tới đây, như: các hoạt động đón tết, công tác kiểm tra hàng gian- hàng giả, trật tự giao thông và xã hội trước trong và sau tết…

Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang yêu cầu các tiểu ban cần rà soát lại các hoạt động hội nghị xúc tiến đầu tư, khẩn trương phối hợp nâng cấp cầu, đường phục vụ lưu thông; đẩy nhanh việc bồi hoàn, giải phóng mặt bằng tại các công trình thủy lợi được phê duyệt. Phối hợp tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân lành mạnh, tiết kiệm và đúng quy định.

Tin, ảnh: HOÀNG MINH