Sản xuất khoai lang đỏ hiệu quả không cao

Cập nhật, 08:39, Thứ Tư, 30/08/2017 (GMT+7)

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Bình Tân, tính từ đầu năm đến nay, nông dân địa phương đã xuống giống 300ha khoai lang đỏ (so cùng kỳ năm 2016 tăng 150ha).

Đến nay, bà con đã thu hoạch trên 200ha, hiện còn trên đồng vài chục hecta. Từ đầu tháng 7 đến nay, giá khoai đỏ sụt giảm đáng kể (đạt trung bình 100.000 đ/tạ), khiến nông dân thua lỗ.

Đến 27/7, trong khi khoai tím Nhật vẫn giữ mức ổn định 600.000 đ/tạ; giá khoai đỏ lại vọt lên đạt mức 140.000 đ/tạ.

Nguyên nhân là do mấy ngày gần đây, khoai tới kỳ thu hoạch trùng thời điểm mưa bão, áp thấp nhiệt đới nên có rất ít thương lái đến rẫy thu mua.

Mặt khác, với mức giá thấp, nông dân không “mặn mà” nhiều cho khâu đầu tư, chăm sóc làm cho năng suất sụt giảm mạnh (chỉ còn khoảng 70 tạ/công). Với mức giá nói trên, nông hộ nào thu hoạch từ 100 tạ/công trở lên sẽ có lời 1- 2 triệu đồng; 80 tạ/công thì huề vốn.

Để giúp bà con canh tác khoai giảm bớt thiệt hại, ngành chức năng huyện khuyến cáo người trồng thường xuyên thăm đồng; chuẩn bị sẵn máy bơm tát đối phó mưa bão và triều cường có thể lên cao (vào con nước rằm tháng 6 tới). Trong lúc thu hoạch, cần xử lý vôi bột để củ khoai không bị ngả màu, lúng thối.

Hiện nay, Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện đang quản lý 44 máy bơm có công suất lớn cộng với 9.977 máy chạy xăng và 2.765 máy chạy dầu của nông hộ sẵn sàng bơm tát ứng cứu kịp thời hàng ngàn hecta hoa màu trong huyện khi cần thiết.

CÔNG PHÚC- HỒNG VÂN