Bình Tân: Diện tích màu tăng hơn 3.000ha

Cập nhật, 05:24, Thứ Năm, 06/07/2017 (GMT+7)

6 tháng qua, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng đưa cây màu xuống ruộng theo đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, huyện đã xuống giống khoảng 18.440ha màu, đạt hơn 92% kế hoạch, tăng hơn 3.020ha so cùng kỳ năm 2016 (riêng khoai lang hơn 9.850ha).

Theo đó, đã thu hoạch 11.661ha, sản lượng 447.717 tấn, đạt 113,7% kế hoạch năm.

Huyện đã cải tạo 152ha vườn tạp; trồng 7,7ha cây ăn trái có giá trị kinh tế cao hơn trên đất trồng lúa, màu kém hiệu quả.

Từng bước khôi phục lại vườn chuyên canh (trồng khoảng 1.000ha) các loại cây như: cam, quýt, bưởi, sầu riêng, vú sữa, nhãn, xoài… ở Tân An Thạnh, Tân Lược, Tân Bình, Tân Quới, Thành Đông, Thành Lợi và một phần của Mỹ Thuận. Tổng sản lượng cây ăn trái 6 tháng qua là 34.048 tấn, đạt 116% kế hoạch.

NAM ANH