"Chọn lọc các giống đậu nành mới tại tỉnh Vĩnh Long"

Cập nhật, 06:13, Thứ Ba, 04/04/2017 (GMT+7)

Đó là tên đề tài nghiên cứu khoa học vừa được Hội đồng Khoa học- Công nghệ tỉnh nghiệm thu với kết quả khá.

Đề tài do TS. Nguyễn Phước Đẳng (ĐH Cần Thơ) làm chủ nhiệm, thời gian thực hiện từ tháng 12/2014 đến tháng 11/2016.

Mục tiêu nhằm chọn được ít nhất một giống đậu nành mới đạt năng suất, chất lượng cao; xây dựng mô hình sản xuất giống và đề ra phương án cung ứng giống đậu nành chất lượng cao phục vụ nhu cầu sản xuất; xây dựng quy trình canh tác, trình diễn giống đậu nành mới đạt hiệu quả kinh tế cao hơn 5% so với đối chứng trên 3 vùng sinh thái tiêu biểu của tỉnh.

Đề tài đã chọn được 2 giống đậu nành MTĐ 878-2 và MTĐ 878- 15 có năng suất và chất lượng tốt. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đề tài kiến nghị giống MTĐ 878- 2 là dòng có nhiều ưu điểm vượt trội, cho năng suất và chất lượng cao nên cần nhân rộng, đưa vào sản xuất, nhất là triển khai ở các địa phương có tập quán trồng đậu nành của tỉnh.

KHÁNH NGUYỄN- CHÁNH ĐỨC