Bình Tân

Đã triển khai 10 dự án khuyến nông do tỉnh đầu tư

Cập nhật, 14:24, Chủ Nhật, 09/04/2017 (GMT+7)

 

Cánh đồng mè trình diễn tại xã Tân Lược.
Cánh đồng mè trình diễn tại xã Tân Lược.

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Bình Tân, với số vốn giải ngân giai đoạn đầu và đối ứng của nông dân gần 8 tỷ đồng, hiện nay, ngành chức năng địa phương đã gấp rút triển khai 10 dự án khuyến nông do tỉnh đầu tư năm 2017 trên địa bàn.

Trong đó, bao gồm 8 dự án đang phát động nông dân đăng ký thực hiện là: nuôi bò sinh sản, nuôi heo trên đệm lót sinh học, nuôi vịt siêu thịt, nuôi vịt chuyên trứng, nuôi gà thương phẩm theo mô hình thả vườn, nuôi cá trê vàng, nuôi cá chép và gieo tinh cho bò giống;

2 dự án đang quá trình thực hiện là: trồng 5ha mè đen (ở xã Tân Lược, đã giao giống cho bà con gieo trồng xong); trồng đậu bắp xanh 4ha (ở xã Tân Bình) và ngành chức năng đang khảo sát chọn điểm trình diễn.

Ngoài ra, còn kết hợp với một số công ty nông dược trong, ngoài tỉnh tổ chức 9 cuộc hội thảo có 470 nông dân dự; cắm 6 bảng trình diễn thuốc trừ bệnh trên lúa, rau màu; kết hợp với Công ty Gia Trường theo dõi trình diễn phân vi sinh trên khoai lang được 4/5 điểm ở 3 xã: Tân Thành, Tân Hưng và Thành Đông.

Qua đây, góp phần giúp nông dân “xứ rẫy” Bình Tân có thêm nhiều giống mới, mau chóng tiếp cận khoa học kỹ thuật trong canh tác lúa, màu; đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo Đề án 03 Tỉnh ủy.

Tin, ảnh: CÔNG PHÚC