Hầu hết đất lúa ở xã Tân Bình chuyển sang trồng màu

Cập nhật, 14:13, Thứ Ba, 14/03/2017 (GMT+7)

Theo ông Nguyễn Quốc Nam- Chủ tịch UBND xã Tân Bình (huyện Bình Tân), từ khoảng năm 2012 đến nay, hầu như địa bàn không còn cây lúa, bởi người dân đã chuyển sang trồng màu.

Theo đó, trong tổng số hơn 695ha đất nông nghiệp, diện tích đất lúa hơn 315ha, đất trồng cây lâu năm khoảng 350ha, rau màu hàng năm chiếm hơn 5ha, còn lại là đất nuôi trồng thủy sản. Do đặc thù “xứ rẫy”, nên hầu hết 100% đất trồng lúa tại xã hiện bà con đã chuyển sang trồng màu.

Cũng theo ông Nguyễn Quốc Nam, việc chuyển đổi sang cây màu do nông dân trồng lúa khá bấp bênh, thu nhập không cao. Trồng màu dù công cán, đầu tư nhiều, phụ thuộc vào mùa vụ và thị trường giá cả, nhưng vẫn còn lời khá hơn lúa.

Nhiều địa bàn xã ở Bình Tân đã và đang chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng này để nâng cao giá trị sản xuất trên cùng một diện tích đất.

MINH THÁI- HÙNG HẬU