85 mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả

Cập nhật, 13:14, Chủ Nhật, 01/01/2017 (GMT+7)
Sản xuất theo hướng tập trung, làm ăn tập thể sẽ là mô hình chủ đạo và hiệu quả trong tương lai.
Sản xuất theo hướng tập trung, làm ăn tập thể sẽ là mô hình chủ đạo và hiệu quả trong tương lai.

Năm qua, Hội Nông dân cơ sở trong tỉnh đã thành lập 119 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 85 mô hình hoạt động có hiệu quả, đạt 170% kế hoạch.

Nổi bật như: mô hình VAC, trồng nấm rơm, bưởi da xanh, chôm chôm, lúa- cá, chăn nuôi bò, gà thả vườn.

Xác định sản xuất theo hướng tập trung, làm ăn tập thể là mô hình chủ đạo và hiệu quả trong tương lai, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động hội viên tham gia.

Năm 2017, hội dự kiến sẽ xây dựng ít nhất 50 mô hình kinh tế tập thể thông qua nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân; 100% mô hình tổ hợp tác sản xuất được đầu tư từ quỹ hỗ trợ nông dân các cấp phải lồng ghép xây dựng thành các chi- tổ hội nghề nghiệp.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG