Tăng diện tích lúa để giảm thiệt hại

Cập nhật, 10:26, Thứ Sáu, 08/07/2016 (GMT+7)

Bộ Nông nghiệp- PTNT đang phối hợp với các địa phương khuyến cáo tăng diện tích lúa Hè Thu và Thu Đông năm 2016, nhằm tăng sản lượng để bù vào thiệt hại vụ Đông Xuân do hạn, mặn.

Hạn, mặn gây ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất người dân ĐBSCL.
Hạn, mặn gây ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất người dân ĐBSCL.

Theo đó, gieo sạ vụ Hè Thu khoảng 1,65 triệu hecta, sản lượng ước hơn 9,2 triệu tấn, tăng 134.000 tấn so vụ Hè Thu 2015. Vụ Thu Đông gieo sạ hơn 900.000ha, tăng 57.160ha, sản lượng ước 4,96 triệu tấn, tăng 361.000 tấn so vụ Thu Đông 2015.

Những vùng thuộc phù sa ngọt ở sông Tiền, sông Hậu, Đồng Tháp Mười và một phần tứ giác Long Xuyên gồm: An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang chủ động xuống giống lúa Thu Đông vào cuối tháng 7 đầu tháng 8, với khoảng 550.000ha.

Các vùng cách biển khoảng 70km như ở Long An, Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang… xuống giống vào giữa tháng 8 đến đầu tháng 9 hơn 200.000ha. Còn các vùng chịu ảnh hưởng nước trời, ven biển gồm: Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu… thì gieo sạ lúa ngắn ngày.

Vụ lúa Đông Xuân 2015- 2016, ĐBSCL xuống giống hơn 1,57 triệu hecta, sản lượng đạt 10,4 triệu tấn, giảm tới 713.000 tấn so vụ Đông Xuân trước. Nếu tăng diện tích lúa Hè Thu và Thu Đông như kế hoạch, thì sản lượng lúa toàn vùng năm nay đạt khoảng 25,5 triệu tấn, giảm 400.000 tấn so năm 2015.

Tin, ảnh: HOÀNG MINH