TX BÌNH MINH

Nông dân chuyển đổi trên 1.000ha đất lúa sang trồng màu thời vụ

Cập nhật, 06:44, Thứ Sáu, 24/10/2014 (GMT+7)


Nông dân thu hoạch cải xà lách.

Trong những tháng đầu năm nay, phong trào luân canh cây màu trên đất ruộng ở TX Bình Minh tiếp tục phát triển mạnh và cho thu nhập khá cao, góp phần tăng hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất sản xuất.

Tính đến trung tuần tháng 10, bà con nông dân ở đây đã chuyển đổi được 1.050ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng màu thời vụ, tăng 341ha so với cùng kỳ năm ngoái.

Nâng tổng diện tích rau màu xuống giống từ đầu năm đến nay của thị xã lên 4.871ha, đạt 101% kế hoạch năm.
 
Dự kiến diện tích trồng màu cả năm của thị xã lên trên 6.300ha, tăng 757ha so cùng kỳ. Năm nay, phong trào luân canh cây màu trên đất ruộng ở địa phương phát triển mạnh so với những năm trước là do thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2014- 2020, từng bước chuyển dần diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây ăn trái.
 
Các loại màu được nông dân gieo trồng chủ yếu là khoai lang, dưa hấu, khổ qua, cà chua, dưa leo và rau cải các loại. Riêng diện tích trồng khoai lang Tím Nhật tiếp tục phát triển mạnh ở xã Thuận An, Đông Bình và các xã ven QL54, với tổng diện tích 941ha, năng suất bình quân đạt 350 tạ/ha. Các xã có diện tích trồng màu trên đất ruộng nhiều là: Đông Thạnh, Đông Thành, Đông Bình và Thuận An.

Theo đánh giá của ngành chức năng, việc luân canh cây màu trên đất ruộng cho hiệu quả kinh tế khá cao, thu nhập bình quân từ 80- 150 triệu đồng/ha/năm; đồng thời việc luân chuyển phương thức canh tác sẽ cắt đứt mầm dịch bệnh lưu tồn trong đất, tạo nguồn phân hữu cơ từ xác bả thực vật và độ tơi xốp cho đất để canh tác vụ sau đạt năng suất cao.

Tin, ảnh: HOÀNG MINH