Long Hồ: Sản xuất lúa theo hướng toàn diện, hiện đại

Cập nhật, 08:16, Thứ Ba, 29/10/2013 (GMT+7)

Theo số liệu thống kê của ngành nông nghiệp huyện Long Hồ, tính đến thời điểm này, huyện có 14.514ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có 6.543ha đất trồng lúa, chiếm tỷ lệ 45%.

Trong những năm qua, nhờ thực hiện đổi mới trong sản xuất cây lúa theo hướng toàn diện và hiện đại nên sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã đạt được những thành tựu khá toàn diện. Cây lúa tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Nhờ bố trí cơ cấu mùa vụ hợp lý, nông dân trong huyện sử dụng 70% giống lúa chất lượng cao vào sản xuất, áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất như thực hiện tốt chương trình “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, mô hình sản xuất lúa theo hướng bền vững, mô hình sản xuất lúa theo cánh đồng mẫu lớn.

Qua các mô hình này, đã tạo được sự nhận thức lớn trong nông dân và đã thu hút trên 80% hộ dân sản xuất lúa tham gia thực hiện.

Ngoài ra để đẩy nhanh tiến độ cơ giới hóa trong nông nghiệp giúp người dân gieo sạ đúng lịch thời vụ, giảm chi phí sản xuất, giảm tỷ lệ hao tổn trong khâu thu hoạch, huyện Long Hồ đã thực hiện chính sách hỗ trợ cơ giới hóa theo phương thức hỗ trợ lãi suất tiền vay mua máy.

Đến nay, toàn huyện có 135 máy gặt đập liên hợp, 18 máy gặt xếp dãy, 256 máy cày, xới lớn nhỏ và 43 máy sấy lúa. Tỷ lệ các công đoạn được cơ giới hóa làm đất là 100%, thu hoạch là 98%.

Chính nhờ cơ giới hóa trong sản xuất đã góp phần giảm chi phí sản xuất, từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/ha. Đáng kể nhất là năng suất lúa đã tăng từ 5,5 tấn/ha vào năm 2008 lên 6,4 tấn/ha vào đầu năm 2013.

PHƯỚC GIANG