1.400 lao động có việc làm ổn định nhờ phát triển cơ sở và đổi mới công nghệ

Cập nhật, 23:27, Chủ Nhật, 14/06/2020 (GMT+7)

5 năm qua (2015- 2020), xã Tường Lộc (Tam Bình) đã phát triển mới nhiều cơ sở công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ và đổi mới công nghệ sản xuất, tạo việc làm ổn định cho 1.400 lao động.

Theo đó, đã phát triển mới 57 cơ sở công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, nâng tổng số đến nay có 68 cơ sở, gồm: đóng tàu, sửa chữa máy công nghiệp, mộc gia dụng, may gia công… góp phần giải quyết việc làm cho 328 lao động địa phương.

Về thương mại- dịch vụ, đã phát triển mới 25 cơ sở vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, nhà trọ, ăn uống… nâng tổng số 236 cơ sở, giải quyết việc làm cho 798 lao động địa phương.

Bánh tráng giấy là sản phẩm đặc trưng của xã, được đánh giá đạt 3 sao. Trong làng nghề có 38 hộ đầu tư đổi mới công nghệ từ nướng củi sang nướng điện, tăng 37 hộ so đầu nhiệm kỳ, hàng năm giải quyết việc làm cho 275 lao động, thu nhập từ 3,3- 3,5 triệu
đồng/người/tháng.

NGUYỄN PHƯƠNG