Bản tin thị trường ngày 1/5

Cập nhật, 11:55, Thứ Tư, 01/05/2024 (GMT+7)

(VLO) Cua Cà Mau tăng giá; Tung ưu đãi suốt tháng sinh nhật; Thanh trà ngọt được giá…là những thông tin thị trường đáng chú ý.

*Cua Cà Mau tăng giá

Một số vựa thu mua cua tại Cà Mau cho biết giá cua biển những ngày gần đây tăng mạnh do nhu cầu tiêu thụ dịp lễ tăng cao. Theo đó, giá cua gạch loại 1 (từ 300g/con trở lên) thu mua tại nhà hiện là 650.000 đ/kg; cua y nhất (cua đực thịt loại 1) có giá 300.000 đ/kg; cua y tứ (cua dưới 300g/con) 200.000 đ/kg.

*Tung ưu đãi suốt tháng sinh nhật

Cùng với Co.op Cares, mừng 35 năm thành lập, Saigon Co.op cũng tổ chức một chương trình khuyến mãi hoành tráng, kéo dài 21 ngày (từ 28/4 đến 15/4) tại 800 điểm bán của Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, Sense Market trên toàn quốc.

Theo đó, chương trình “Ăn lễ to - Không lo giá” giảm giá lên đến 50% hoặc mua 2 tặng 1 áp dụng cho các sản phẩm ready-to-eat, ready-to-cook…Chương trinh “Mừng đại lễ - Giảm hết ½ giá” với mức giá giảm mạnh chỉ từ 39.000- 795.000đ tương ứng với mức giảm 50% hoặc mua 2 tặng 1 áp dụng cho ngành hàng đồ dùng và may mặc…

*Giá xăng dầu giảm

Giá xăng dầu hôm nay 1/5 trên thế giới có ngày giảm thứ 3 liên tiếp trong tuần này đến gần 2% và thấp hơn tháng trước. Giá dầu thô WTI giảm về 81,477 USD/thùng, tương đương giảm 1,50%; giá dầu Brent giảm về 85,635 USD/thùng, tương đương giảm 1,79% so với phiên giao dịch trước đó.

*Thanh trà ngọt được giá

Nếu có dịp đi ngang thị xã Bình Minh từ sau Tết Nguyên đán đến tháng 2 âm lịch, sẽ thích thú khi dọc đường dẫn cầu Cần Thơ (phía bờ Vĩnh Long) và QL 54 xuất hiện nhiều người bày bán trái thanh trà. Hiện thanh trà ngọt nghịch vụ được nhiều nhà vườn ở Bình Minh bán giá 160.000 đ/kg (cao gấp 4-5 lần so với thanh trà chua), trong khi chính vụ chỉ 120.000 đ/kg.

*Xuất khẩu gạo tăng

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính đến hết quý I/2024, xuất khẩu gạo tăng 17,6% về lượng, tăng 45,5% về kim ngạch và tăng 23,6% về giá so với quý I/2023, đạt trên 2,18 triệu tấn, tương đương gần 1,43 tỷ USD, giá trung bình 653,9 USD/tấn. Xuất khẩu gạo quý I tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm có nhu cầu tiêu thụ lớn về sản lượng.

H.M

Các tin khác: