Không xảy ra nợ lương, thưởng cho người lao động

Cập nhật, 14:39, Thứ Năm, 18/02/2021 (GMT+7)

 

Người lao động các tỉnh thành ĐBSCL trở lại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai sau kỳ nghỉ tết Tân Sửu 2021 (ảnh chụp Mùng 6 tết).
Người lao động các tỉnh thành ĐBSCL trở lại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai sau kỳ nghỉ tết Tân Sửu 2021 (ảnh chụp Mùng 6 tết).

Sở Lao động– Thương binh và Xã hội Vĩnh Long, cho biết trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhìn chung các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều thực hiện tốt việc đảm bảo trả lương và phụ cấp cho người lao động đúng quy định, không xảy ra tình trạng nợ lương, thưởng, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Trước tết, ngành chức năng đã khảo sát nắm tình hình tiền lương, nợ lương năm 2020 và kế hoạch thưởng cho người lao động trong dịp tết ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời điểm trong tết, các doanh nghiệp đã thực hiện cho người lao động nghỉ Tết Nguyên đán theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn vận động người lao động đến từ các tỉnh khác, đặc biệt các tỉnh đang có dịch COVID-19 thực hiện tốt công tác phòng chống dịch ở tại địa phương trước, trong và sau tết.

Tin, ảnh: MINH THÁI