Long Hồ

Đầu tư 12,4 tỷ đồng thi công 14 công trình phòng chống hạn mặn

Cập nhật, 13:14, Thứ Ba, 19/01/2021 (GMT+7)

Trước tình hình xâm nhập mặn đang diễn biến hết sức phức tạp, huyện Long Hồ vừa thống nhất cho đầu tư thi công một số công trình bức xúc để ngăn mặn, tập trung chủ yếu tại các xã cù lao.

Cụ thể sẽ triển khai thi công 14 công trình phòng chống hạn mặn với kinh phí 12,4 tỷ đồng, trong đó nguồn cấp bù thủy lợi năm 2020 của tỉnh là 4 tỷ đồng, còn lại là ngân sách của UBND huyện Long Hồ. 14 công trình được chấp thuận triển khai có tổng chiều dài hơn 38,8km.

Theo đó huyện sẽ ưu tiên thi công trong tháng 1/2021 các công trình bức xúc chống mặn như: nạo vét kinh Rạch Chùa - Rạch Dinh (xã Bình Hòa Phước); kinh Lê Sư- Rạch Dứa; kinh Cây Còng- Doi Đồn (xã Đồng Phú), kinh ấp An Thạnh, Bình Lương, nạo vét bờ vùng đoạn từ chùa Tiên Châu đến ngã tư Bình Lương, nạo vét kết hợp đắp bờ bao kinh Khe Lớn (xã An Bình); nạo vét kinh Bà Sở, Rạch Dầu, Rạch Đình (xã Hòa Ninh)...

Sau khi thi công xong, các công trình trên sẽ góp phần khép kín sản xuất, phòng chống hạn, mặn cho 640ha đất nông nghiệp.

Việc triển khai thi công các công trình thủy lợi ngay từ đầu năm nhằm giúp nông dân chủ động đối phó với tình hình biến đổi khí hậu- đặc biệt là tình trạng hạn mặn có thể xảy ra trong những tháng mùa khô năm nay và những năm tiếp theo.

PHƯỚC GIANG