Long Mỹ phấn đấu đổi thay từng ngày

Cập nhật, 12:02, Thứ Tư, 03/06/2020 (GMT+7)

 

Giao thông thuận lợi, đèn đường thắp sáng, xã Long Mỹ giữ vững xã nông thôn mới 5 năm liền.
Giao thông thuận lợi, đèn đường thắp sáng, xã Long Mỹ giữ vững xã nông thôn mới 5 năm liền.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, sự đồng thuận của toàn dân, xã Long Mỹ (Mang Thít) tiếp tục phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày thêm khởi sắc.

Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống nâng cao

Nhiệm kỳ vừa qua, xã Long Mỹ thực hiện đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định và chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành đúng hướng; sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và thương mại- dịch vụ tăng trưởng khá. Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng và từng bước hoàn thiện.

Bên cạnh đó, văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động văn hóa phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Trong nhiệm kỳ qua, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt gần 415 tỷ đồng, tăng bình quân 3,2 %/năm. Trồng trọt chiếm gần 77% trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp. Giá trị sản phẩm trồng trọt trên 1 đơn vị diện tích đạt 175 triệu đồng/ha, tăng 32,5 triệu đồng/ha so năm 2015.

Xác định việc chuyển đổi đưa cây màu xuống ruộng là 1 trong 3 khâu đột phá lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế nhiệm kỳ 2015- 2020, xã đã xây dựng được một số mô hình sản xuất có hiệu quả như: trồng củ cải trắng, trồng hành lá, trồng bí đao… tập trung chủ yếu ở các ấp Long Phước, Long Hòa 2, Long Hòa 1.

“Tổng diện tích gieo trồng của cả nhiệm kỳ là gần 730ha, hàng năm có thêm 2,68ha trồng màu được chuyển đổi từ đất lúa. Năng suất bình quân đạt 26 tấn/ha, sản lượng đạt 4.300 tấn.”- ông Lê Hoàng Mẫn- Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Mỹ- cho biết.

Mô hình trồng củ cải trắng trên đất ruộng của chú Ngô Hữu A (ấp Long Hòa 2) được nông dân địa phương đánh giá “ai lỗ chứ ông A không lỗ”. Bắt đầu trồng đến nay đã hơn 10 năm, 14 công trồng củ cải trắng đem về thu nhập trên 400 triệu đồng/năm cho gia đình chú A, xứng đáng đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp tỉnh.

“Hồi trước, tôi có 3 công ruộng, mà trồng lúa lợi nhuận thấp, chi phí cao. Thấy vậy, tôi tìm tòi nghiên cứu trồng thử củ cải trắng trên 1 công đất ruộng. Sau khi thu hoạch, thấy củ cải trắng cho năng suất tốt, lợi nhuận ổn định, tôi mở rộng sản xuất tới giờ”.

Còn nông trại trồng tía tô xanh của ông Nguyễn Hữu Vẫn (ấp Long Khánh) với tổng diện tích 1,2ha là mô hình kinh tế mới đang được trồng thử nghiệm.

Ông Vẫn cho biết: “Trồng tía tô khoảng 3 tháng cho thu hoạch từ từ, lá tía tô đạt chuẩn sẽ được xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc. Mở nông trại trồng lá tía tô xanh theo hướng an toàn sinh học này, tôi được hướng dẫn kỹ thuật, cách chăm sóc đồng thời bao tiêu sản phẩm đầu ra, thấy an tâm hơn”.

Gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và chăm lo đời sống nhân dân, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, xã quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất…

Thông qua các đoàn thể tín chấp để hội viên vay vốn, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, với tổng vốn vay ủy thác trên 18,7 tỷ đồng… đã góp phần phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. “Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2020 là 50,1 triệu đồng, tăng 1,7 lần so năm 2015”- đồng chí Nguyễn Văn Phước- Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Mỹ-cho biết.

Nâng cao năng lực lãnh đạo trong xây dựng nông thôn mới

Đảng bộ xã Long Mỹ có 10 chi bộ trực thuộc với 129 đảng viên. Theo đồng chí Đào Thành Tín- Bí thư Đảng ủy xã Long Mỹ, nhiệm kỳ 2015- 2020, xã tập trung xây dựng củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo hoạt động có hiệu quả và thật sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết của Đảng bộ xã Long Mỹ.

Đảng bộ xã Long Mỹ phát huy vai trò lãnh đạo sát sao của cấp ủy cùng vai trò quản lý, điều hành quyết liệt của chính quyền; sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện công tác nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với nhiều giải pháp đồng bộ; các ban, ngành, đoàn thể với nhiều phong trào thi đua thiết thực, tạo được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.

Từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vận động xã hội hóa và nhân dân tự đầu tư đã xây mới và sửa chữa 75 căn nhà ở với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng; đến cuối năm 2020, tỷ lệ nhà ở kiên cố của xã đạt 96,43%.

Đầu tư, nâng cấp sửa chữa 20 công trình phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt và vận chuyển hàng hóa của người dân. Hệ thống trường lớp từng bước được đầu tư hoàn thiện theo chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất.

Trong 5 năm, xã huy động các tổ chức, nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp trên 420 triệu đồng cùng với trên 2,7 tỷ đồng ngân sách xã, huyện để đầu tư nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, đến cuối năm 2018 xã Long Mỹ được công nhận giữ vững xã nông thôn mới 5 năm liền.

Mô hình kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nâng cao đời sống người dân.
Mô hình kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nâng cao đời sống người dân.

Trên tuyến Đường huyện 30 (xã Long Mỹ), công trình “Thắp sáng đường quê” chào mừng Đại hội Đảng bộ xã góp phần tô điểm bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Ông Nguyễn Tấn Đoạt (ấp Long Khánh) phấn khởi: “Tuyến đường được hoàn thành đẹp như vầy, ai cũng mừng hết biết, không còn sợ trời tối, đường khó đi. Xã ngày càng đổi thay, người dân chúng tôi càng quyết tâm vươn lên, chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương giàu đẹp”.

Theo Bí thư Đảng ủy xã- Đào Thành Tín, các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, xã văn hóa tiếp tục được nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng thực hiện; tiêu chí hàng năm được nâng chất theo quy định, kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội, quyết tâm duy trì, nâng cao chất lượng nông thôn mới, đồng chí Đào Thành Tín- Bí thư Đảng ủy xã- cho biết: Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo khâu đột phá là xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng bộ xã Long Mỹ phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bài, ảnh: HẢI YẾN- TUYẾT NGA