TP Vĩnh Long: Nuôi thủy sản trong ao vườn, bể bạt... tăng thu nhập

Cập nhật, 10:07, Thứ Tư, 01/04/2020 (GMT+7)

TP Vĩnh Long hiện có 65 lồng bè, trong đó đang nuôi là 63 lồng bè, chủ yếu nuôi cá điêu hồng. Do quá trình đô thị hóa nên diện tích mặt nước và lồng bè nuôi thủy sản trên địa bàn thành phố ngày càng thu hẹp. 

Năm 2019, sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác gần 5.200 tấn, giảm gần 4% so cùng kỳ năm trước (trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng hơn 5.000 tấn, giảm gần 4% do 18 lồng bè phải di chuyển sang địa phương khác theo quy hoạch vùng nuôi).

Hiện ở các phường mới thành lập, nhiều nơi không còn nuôi cá thâm canh, phường khuyến khích nông dân nuôi cá trong ao vườn, nuôi ếch trong vèo… để tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Theo đó, một số mô hình nuôi ba ba, nuôi lươn trên bể bạt, nuôi ếch trong vèo kết hợp cá trê vàng trong ao, nuôi lươn thương phẩm không bùn theo hướng liên kết sản xuất và tiêu thụ… đang cho hiệu quả kinh tế cao.

NAM ANH