Phước Thành IV luôn có 8.000- 10.000 tấn gạo trong kho

Cập nhật, 16:26, Thứ Năm, 02/04/2020 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Thành- Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất- Thương mại Phước Thành IV, cho biết hiện thị trường tiêu thụ gạo trong nước khá ổn định, so với 1-2 tuần trước lượng người tiêu dùng mua gạo tại các cửa hàng, đại lý phân phối tăng, nhưng hiện nay đã bình ổn trở lại.

Hiện công ty có 4 cửa hàng chính thức và hàng chục đơn vị cung cấp thường xuyên đầy đủ các sản phẩm gạo, nên “người tiêu dùng đừng lo thiếu gạo, chỉ nên mua gạo vừa đủ ăn để đảm bảo chất lượng.

Hiện nhà máy chế biến gạo của Phước Thành IV vẫn chưa hoạt động hết công suất và công ty luôn có 8.000-10.000 tấn gạo trong kho sẵn sàng can thiệp bình ổn giá thị trường khi cần (ảnh)”- ông Thành cho biết.

Trong khi đó, số liệu của Sở Công thương cũng cho thấy trên địa bàn tỉnh sản lượng lúa Đông Xuân quy ra khoảng 150.000 tấn gạo, lượng gạo tồn kho của các công ty khác trên địa bàn tỉnh khá lớn.

Tin, ảnh: TRẦN PHƯỚC