Cuộc thi khởi nghiệp khu vực Đông Nam Á 2019- 2020

Cập nhật, 13:47, Thứ Năm, 12/12/2019 (GMT+7)

Cuộc thi Hult Prize khu vực Đông Nam Á 2019- 2020 đã chính thức khởi động với chủ đề “Xây dựng một mô hình khởi nghiệp tạo tác động tích cực đến hành tinh của chúng ta trên từng đồng doanh thu”.

Hult Prize hay còn được gọi là “Giải Nobel dành cho sinh viên”, là giải thưởng thường niên được tổ chức cho sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ, cựu sinh viên đã ra trường trên toàn thế giới. Cuộc thi này là sân chơi cho những ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực khởi nghiệp xã hội, giúp giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Những sinh viên có mô hình kinh doanh xã hội xuất sắc nhất sẽ được trao giải thưởng lên đến 1 triệu USD.

Đến năm 2013, Hult Prize được lan tỏa về Việt Nam với mong muốn kết nối, mở ra cơ hội để các bạn sinh viên Việt Nam thách thức mình trong một cuộc thi khởi nghiệp mang tầm quốc tế. Tính đến nay, Hult Prize đã có 11 năm lan tỏa tại Việt Nam. Năm 2018- 2019, Hult Prize Việt Nam chính thức mở rộng thành Hult Prize Đông Nam Á.

Đến ngày 21/12/2019, các thí sinh thi vòng loại tại hơn 30 hội đồng thi cơ sở là các trường ĐH tại Việt Nam; 1/2020- 3/2020: Tổ chức Talk show Trách nhiệm xã hội cho 1.000 người trẻ và doanh nhân; 1/2020- 4/2020: Hoạt động đào tạo 30 đội tốt nhất từ On Campus Việt Nam; 4/2020: Vòng bán kết và chung kết Hult Prize khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam; 7/2020- 8/2020: Chương trình Accelerator tại Boston USA trong 5 tuần và 9/2020: Chung kết Hult Prize toàn cầu của Liên Hợp Quốc.

PHƯƠNG THÚY