Trên 1,2 tỉ đồng xây dựng mô hình chợ truyền thống theo hướng văn minh, an toàn thực phẩm

Cập nhật, 20:38, Chủ Nhật, 24/11/2019 (GMT+7)

Ngày 24/11/2019, UBND huyện Tam Bình phối hợp với Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ công xây dựng mô hình chợ truyền thống theo hướng văn minh, an toàn thực phẩm tại chợ Tam Bình.

Mô hình thực hiện với quy mô 120 quầy (24 quầy gia vị, 72 quầy rau, quả, 24 quầy thịt heo), với tổng số tiền đầu tư là trên 1,2 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng, vốn ngân sách huyện là 505 triệu đồng, còn lại 318 triệu đồng vốn đối ứng của Hợp tác xã Thương mại, dịch vụ Hoàn thiện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Việc thực hiện mô hình này với mong muốn xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu văn minh thương mại; đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, sử dụng thực phẩm an toàn,…

Mô hình chợ truyền thống theo hướng văn minh, an toàn thực phẩm Tam Bình phấn đấu đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2020.
Mô hình chợ truyền thống theo hướng văn minh, an toàn thực phẩm Tam Bình phấn đấu đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2020.

Đây chợ truyền thống theo hướng vừa văn minh, vừa an toàn thực phẩm là mô hình đầu tiên được thực hiện tại Vĩnh Long. Trước đó, Vĩnh Long đã thí điểm thực hiện mô hình chợ an toàn thực phẩm tại chợ Phước Thọ (Phường 8- TP Vĩnh Long) và chợ Cái Ngang (xã Mỹ Lộc- Tam Bình).

Tin, ảnh: TẤN ANH