Phát huy hiệu quả các làng nghề

Cập nhật, 10:07, Thứ Năm, 24/10/2019 (GMT+7)

Tính đến tháng 10/2019, bà con nông dân trên địa bàn huyện Vũng Liêm tiếp tục duy trì diện tích trồng lác là 305ha.

Để phát huy hiệu quả kinh tế từ cây lác, huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp huyện tiếp tục theo dõi và hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất cho hộ trồng lác như chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng cây lác.

Huyện còn chú trọng tạo điều kiện duy trì 4 làng nghề trồng lác và xe lõi lác. Trong đó có làng nghề xe lõi lác ấp Phước Bình (xã Quới Thiện) và ấp Bình Thủy (xã Thanh Bình); 2 làng nghề trồng lác và xe lõi lác ấp Đại Hòa và Đại Nghĩa (xã Trung Thành Đông).

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ và bàn giao cho các cơ sở, hợp tác xã một số trang thiết bị phục vụ phát triển ngành nghề, trong đó hỗ trợ 86 máy xe lõi lác cho hộ dân ở các làng nghề.

Các làng nghề hoạt động ổn định và có hiệu quả, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

ĐÀO NHIỄN